Thủ tướng Litva Inga Ruginiene dự họp báo tại Berlin, Đức, ngày 29/1/2026. (Ảnh: AP)
Litva đang đặt các cơ quan chức năng trong tình trạng cảnh giác cao sau vụ rò rỉ dữ liệu lớn liên quan hơn 600.000 mục thông tin từ các cơ sở đăng ký quốc gia. Nhà chức trách nghi vụ việc có sự liên quan của một quốc gia bên ngoài.
Văn phòng Tổng công tố Litva cho biết dữ liệu bị rò rỉ chủ yếu đến từ các cơ sở đăng ký bất động sản và pháp nhân. Theo cơ quan này, dữ liệu đã bị truy cập bằng thông tin đăng nhập của các tổ chức được cấp quyền tiếp cận hệ thống.
Sau vụ việc, ông Adrijus Jusas, người đứng đầu Trung tâm Đăng ký Nhà nước Litva, đã từ chức ngày 25/5. Nhà chức trách cũng lập tức triển khai thêm các biện pháp an ninh mạng, trong đó có việc chặn tài khoản của những người dùng bị nghi liên quan và hạn chế quyền truy cập cho đến khi cập nhật thông tin đăng nhập.

Khu phố cổ Vilnius, Litva (Ảnh: AP)
Văn phòng Tổng công tố Litva cho biết có thể một quốc gia khác bị nghi có liên quan, song chưa nêu cụ thể. Litva, quốc gia có khoảng 2,9 triệu dân, đặc biệt thận trọng trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
Bình luận (0)