Lợi nhuận ngân hàng phân hóa rõ nét - Ảnh: Báo Chính phủ
Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh, nhưng cũng không ít nhà băng chịu sức ép từ nợ xấu và biên lợi nhuận thu hẹp.
Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt, ghi nhận tổng tài sản gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm ngoái. Đà tăng trưởng cũng lan tỏa ở một số ngân hàng tư nhân, khi ABBank và Vietbank cùng ghi nhận lợi nhuận tăng gần 80% trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, áp lực nợ xấu cùng biên lãi ròng thu hẹp đang khiến một số nhà băng phải thận trọng hơn trong mở rộng tín dụng và kiểm soát chi phí dự phòng. Dù ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại, 84% tổ chức tín dụng vẫn kỳ vọng lợi nhuận năm nay tăng trưởng dương, đặc biệt khi hoạt động kinh doanh được kỳ vọng cải thiện trong quý III.
Theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), MB, Techcombank và VPBank vẫn là 3 tên tuổi đứng đầu về lợi nhuận quý II/2026. Xét về lợi nhuận 6 tháng, VDSC cho rằng, khả năng MB sẽ vượt BIDV, vươn lên đứng thứ 3 toàn hệ thống.
Xét về tốc độ tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm, VPBank tăng 49%, VietinBank tăng 40%, OCB tăng 36%, HDBank tăng 22%, MB tăng 19%, Techcombank tăng 17%...
Giới phân tích từ các công ty chứng khoán nhận định ngành ngân hàng nhìn chung sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026.
Dù vậy, bất chấp những thách thức, niềm tin vào sự phục hồi của hệ thống vẫn rất lớn. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, có tới 84,1% tổ chức tín dụng giữ niềm tin lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2025. Chỉ có 10,6% đơn vị dự báo lợi nhuận sụt giảm và 5,3% cho rằng lợi nhuận đi ngang. Các tổ chức tài chính đang đặt kỳ vọng lớn vào việc hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn trong quý III/2026 nhờ nền tảng quản trị rủi ro ngày càng hoàn thiện và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động vĩ mô.
Bình luận (0)