Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Thu Trang
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Phước Lộc - chủ trì buổi làm việc.
Chăm lo có trọng tâm, tránh hình thức
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong việc kết nối nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng để chăm lo Tết trong toàn hệ thống, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng theo tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".
Nhấn mạnh yêu cầu triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các tổ chức vừa chăm lo tốt cho đoàn viên, hội viên trong hệ thống của mình, vừa quan tâm sâu sát các nhóm yếu thế, bảo đảm độ bao phủ của ba chính sách: chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.
Không dừng ở việc trao quà Tết, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh lưu ý các hoạt động cần chú trọng đến việc hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người khó khăn có thể ổn định cuộc sống lâu dài, chủ động vươn lên, thoát nghèo. Theo ông, khi sinh kế được củng cố, việc trợ giúp mới thực sự bền vững.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho công nhân (Ảnh: LĐLĐ)
Về cách thức triển khai, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu phải linh hoạt, đa dạng, nhưng quan trọng nhất là bám sát thực chất, tránh dàn trải hoặc nặng hình thức. Trọng điểm chăm lo được định hướng rõ: công nhân lao động không về quê ăn Tết, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ đang sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội; con em lực lượng vũ trang, lực lượng giữ rừng, ngư dân, cũng như các nhóm trực Tết phục vụ dân sinh như điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế. Ngoài chăm lo vật chất, các hoạt động vui Xuân, chăm sóc đời sống tinh thần cũng được nhấn mạnh để người dân có một cái Tết trọn vẹn hơn.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Phước Lộc gợi mở hướng ưu tiên trong lựa chọn quà Tết: tăng tỷ lệ sản phẩm OCOP chất lượng cao, qua đó vừa chăm lo thiết thực vừa góp phần ủng hộ sản phẩm của người dân địa phương.

Phiên chợ nghĩa tình do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức (Ảnh: LĐLĐ)
Các chương trình đồng hành cùng người dân
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh), cho biết công tác chăm lo Tết năm nay được triển khai theo hướng trọng tâm, thực chất. Nguồn kinh phí trích từ các quỹ vận động trong năm như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc và nguồn cứu trợ thiên tai. Dự kiến tổng kinh phí chăm lo Tết khoảng hơn 210 tỷ đồng.
Trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều chương trình cụ thể cũng được xây dựng để đưa hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu. Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Nổi bật là chương trình Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026 do Tổng Liên đoàn triển khai với hơn 120 gian hàng bán nhu yếu phẩm và cung cấp dịch vụ ưu đãi, giảm giá cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn dự kiến hỗ trợ phương tiện để đoàn viên về quê đón Tết, gồm 820 vé máy bay, 2.293 vé tàu và 6.300 vé xe; đồng thời tặng quà cho hơn 350.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê ăn tết (Ảnh: Thành đoàn)
Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng ban hành kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình. Hội dự kiến phối hợp Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh chăm lo cho người dân tại xã An Thới Đông, xã Phước Hải; tổ chức Bữa cơm xuân nghĩa tình cho 250 người dân xã đảo Thạnh An. Song song đó là chương trình Chuyến xe yêu thương 0 đồng, hỗ trợ vé xe để nữ công nhân về quê đón Tết. Hội Nông dân Thành phố dự kiến chăm lo cho 4.000 cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Thanh niên đặt trọng tâm hỗ trợ việc làm và tổ chức hoạt động văn hóa - tinh thần cho những người không có điều kiện về quê sum họp. Thành Đoàn dự kiến hỗ trợ 8.000 việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; tổ chức ít nhất 4 chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo trực tiếp như 200 mâm cơm ngày Tết và lễ hội ẩm thực chay dành cho thanh niên công nhân ở lại Thành phố dịp Tết.
Bình luận (0)