Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm nóng nhất ở miền Bắc, nắng sẽ lên từ sáng cho đến chiều muộn. Dự báo nhiệt độ cao nhất chiều nay khoảng 35 độ C.
Không chỉ Thủ đô Hà Nội, một số nơi khác ở Ninh Bình, Phú Thọ và Điện Biên cũng xảy ra nắng nóng trong trưa và chiều nay, dự báo nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Các nơi còn lại, nhiệt độ khoảng 32-34 độ C, kết hợp với độ ẩm cao trên 54%, cảm giác khá oi nóng.

Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm nóng nhất ở miền Bắc trước khi không khí lạnh về.
Bắc miền Trung cũng cùng trạng thái nắng oi vào trưa và chiều nay với độ ẩm nhiều phường đều trên 65%. Nhiệt độ cao nhất sẽ từ 33-34 độ C.
Tại Nam Bộ, tình trạng ngập nặng như những ngày cuối tháng 9 vừa qua rất ít khả năng xảy ra vì mưa ở khu vực này đang có xu hướng giảm. Gió Đông trên cao - hình thế gây mưa sẽ tiếp tục suy yếu trong hôm nay. Vì vậy, mưa dông sẽ lùi về chiều tối. Dự báo ít điểm mưa to, tuy nhiên trong cơn dông người dân vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng gió lốc và sét đánh nguy hiểm.
Trong khi đó ở khu vực Nam miền Trung, mưa dông chỉ xảy ra vài nơi ở Lâm Đồng vào chiều tối nay và dứt nhanh. Còn lại các nơi khác sẽ có nắng cả ngày. Nhiệt độ nhiều phường khoảng 32-34 độ C. Riêng một số phường ven biển ở Quảng Ngãi nắng nóng, 35 độ C.
Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau có mưa dông, có nơi mưa to dễ đi kèm lốc xoáy, gió giật. Còn vùng biển Tây từ Cà Mau - An Giang ít mưa, gió nhẹ, biển êm. Ngoài khơi 2 đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa cũng ít mưa, có nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/10:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Bình luận (0)