Những ngày rét đậm, rét hại bao trùm các tỉnh miền núi phía Bắc, chính quyền và người dân nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt.
Tại Cao Bằng, giá rét kéo dài khiến số bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là người cao tuổi, tăng từ 20–30% so với ngày thường, chủ yếu do các bệnh hô hấp, tim mạch và xương khớp.
Bác sĩ Nông Thị Huệ, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, thời tiết lạnh sâu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người cao tuổi, nhất là những người có bệnh lý nền. Nguyên nhân chủ yếu do nhiệt độ thấp làm co mạch, tăng huyết áp và suy giảm sức đề kháng.
Các cơ sở y tế đã chủ động chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị, phương tiện sưởi ấm; ưu tiên tiếp nhận, xử trí nhanh các trường hợp nặng; đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài khi trời lạnh.

Tại Sơn La, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ xuống rất thấp, có nơi chỉ khoảng 6 độ C kèm mưa rét và sương mù. Chính quyền cơ sở chỉ đạo các trường học theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới ngưỡng quy định; đồng thời hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho trẻ.
Trong chăn nuôi, người dân chủ động che chắn chuồng trại, vệ sinh môi trường, dự trữ thức ăn, bảo vệ đàn gia súc, hạn chế tối đa thiệt hại trong những ngày giá rét.
Tại Lào Cai, ngành chức năng yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại. Người dân điều chỉnh thời vụ, tạm hoãn gieo mạ khi nhiệt độ xuống thấp để tránh thiệt hại.

Anh Vàng Ngọc Quang, Trưởng thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu cho biết, nếu gieo mạ trước Tết sẽ ảnh hưởng đến cây, dễ bị vàng lá, chết do rét nên phải chờ sau Tết, khi nhiệt độ ấm hơn mới xuống đồng.
Chính quyền địa phương cũng vận động người dân đưa gia súc về chuồng trại kín gió, chủ động dự trữ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh cho gia súc trong vụ Đông – Xuân.
Bình luận (0)