Mỗi mùa mưa bão, điều ngư dân lo nhất không chỉ là sóng to, gió lớn, mà còn là những sự cố có thể xảy ra giữa biển khơi khi việc ứng cứu không hề dễ dàng.
Tại xã Đá Bạc (Cà Mau) mô hình tổ đội đoàn kết đang phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa giúp ngư dân yên tâm bám biển. Mỗi tổ có từ 5 đến 10 tàu cá, thường xuyên giữ liên lạc để chia sẻ thông tin về thời tiết, ngư trường cũng như hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển.
Ông Nguyễn Viết Thiệp, Tổ trưởng Tổ đội đoàn kết xã Đá Bạc, cho biết việc thành lập các tổ đội giúp các tàu cá kịp thời thông báo cho nhau về tình hình dông gió, đồng thời hỗ trợ khi xảy ra hỏng hóc kỹ thuật hoặc các tình huống khẩn cấp.
Đến nay, xã đã thành lập được 10 tổ. Các chủ tàu cũng thực hiện tốt quy tắc "3 sẵn sàng" về thông tin liên lạc như: Vận hành thông suốt hệ thống bộ đàm tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh và điện thoại vệ tinh để duy trì kết nối với đất liền.
Theo ông Nguyễn Xuân Diệu, ngư dân xã Đá Bạc, trước mỗi chuyến biển, việc kiểm tra và bảo đảm các phương tiện thông tin liên lạc là yêu cầu quan trọng, bởi đây là kênh hỗ trợ đắc lực giúp ngư dân tiếp nhận cảnh báo và liên lạc khi cần thiết.
Ngư dân Trần Minh Đương cho biết các tàu luôn chủ động theo dõi dự báo thời tiết qua hệ thống phát thanh, đồng thời duy trì liên lạc với các thành viên trong tổ để thống nhất phương án tìm nơi tránh trú khi xuất hiện dông, bão.
Mô hình tổ đội đoàn kết trên biển không chỉ ứng phó tình huống xấu mà còn chia sẻ ngư trường, nhiên liệu, dịch vụ hậu cần trên biển. Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang nhân rộng mô hình này, nhằm giúp ngư dân bảo vệ tính mạng, tài sản, yên tâm phát triển kinh tế biển và thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.
Bình luận (0)