Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung

VTV.vn - Hội nghị giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam mở ra nhiều định hướng hợp tác, thúc đẩy kết nối phát triển khu vực biên giới.

Ảnh: Anh Sơn

Ảnh: Anh Sơn

Chung tay vun đắp không gian hợp tác bền vững

Ngày 29/5, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam do tỉnh Lai Châu đồng chủ trì, phối hợp với tỉnh Vân Nam tổ chức đã diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành và thực chất.

Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại thường niên giữa các địa phương biên giới hai nước, mà còn là diễn đàn quan trọng nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy cùng thành viên đoàn công tác các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên; đại diện Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán hai nước Việt Nam - Trung Quốc; lãnh đạo Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc và đông đảo đại biểu thanh niên 5 tỉnh.

Phía tỉnh Vân Nam có đồng chí Vương Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hợp tác giữa các địa phương biên giới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các thành viên Đoàn công tác tỉnh Điện Biên tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, các nội dung trong Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 5 đã được hai bên tích cực triển khai với nhiều kết quả rõ nét. Quan hệ láng giềng hữu nghị tiếp tục được củng cố; tin cậy chính trị không ngừng tăng cường; nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác được kịp thời tháo gỡ.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại giữa các địa phương hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân khu vực biên giới. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cơ bản được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giao lưu và phát triển.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 3.

Đồng chí Vương Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam cùng các thành viên Đoàn công tác tỉnh Vân Nam. Ảnh: Anh Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Ninh khẳng định, 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bám sát các nội dung trong Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, những kết quả hợp tác thời gian qua không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương mà còn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đồng chí Vương Ninh đề xuất trong thời gian tới, các bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, xây dựng và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia trong giai đoạn mới.

Kết nối hạ tầng, mở động lực phát triển vùng biên

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và nâng cao hiệu quả hợp tác cửa khẩu giữa các địa phương biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các đề xuất mang tính chiến lược của Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh; đồng thời nhấn mạnh hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác thực chất giữa các địa phương.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất các bên tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết theo hướng rõ nội dung, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.

Đáng chú ý, tỉnh Lai Châu đề xuất tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng cửa khẩu khu vực biên giới; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế.

Cùng với đó là phối hợp triển khai các dự án kết nối giao thông qua biên giới như cầu đường bộ Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 5.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cùng các thành viên Đoàn công tác tỉnh Lào Cai tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng gắn với năng lực kết nối vùng, việc mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông và logistics xuyên biên giới không chỉ giúp gia tăng lưu thông hàng hóa mà còn mở thêm dư địa phát triển cho thương mại, du lịch và đầu tư.

Đối với các tỉnh miền núi biên giới như Lai Châu, Điện Biên hay Lào Cai, hạ tầng kết nối không chỉ mang ý nghĩa giao thương mà còn là cơ hội để thu hút nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, các địa phương cũng thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân hai bên; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch và văn hóa.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 6.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các thành viên Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Sơn

Các bên đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và tỉnh Vân Nam đã ký kết Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 6. Các đại biểu cũng chứng kiến triển lãm các văn kiện hợp tác giữa sở, ngành, địa phương hai bên.

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 7.

Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh ký kết Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 6. Ảnh: Anh Sơn

Mở rộng hành lang hợp tác, kiến tạo động lực phát triển mới nơi biên giới Việt - Trung - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh ký kết Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 6. Ảnh: Anh Sơn

Những cái bắt tay tại Côn Minh lần này không chỉ thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác địa phương, mà còn cho thấy kỳ vọng về một không gian phát triển mới nơi tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nơi kết nối hạ tầng, giao thương và lòng tin đang từng bước mở rộng để cùng hướng tới phát triển bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.