Mỗi cán bộ, đảng viên là công bộc của Nhân dân

VTV.vn - Tư tưởng “cán bộ là công bộc của dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa trong xây dựng đạo đức công vụ, tinh thần phụng sự Nhân dân hiện nay.

Trong bài viết vừa qua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là phải chuyển hóa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và những kết quả cụ thể trong đời sống. Đây cũng là điều lúc sinh thời luôn là niềm đau đáu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh” - tư tưởng ấy xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ để lại những tư tưởng lớn, Người còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức, tác phong của người cán bộ, luôn xem mình là công bộc của dân, suốt đời tận tụy phụng sự Nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên là công bộc của nhân dân - Ảnh 1.

Tại Nhà văn hóa lưu niệm Bác Hồ ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cán bộ và Nhân dân địa phương với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần Người về thăm nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công cách đây 64 năm, ông Nguyễn Văn Điền vẫn nhớ như in những lời căn dặn của Bác. Ông kể, ngày ấy, ông cùng nhiều người dân đứng tại khoảng sân của nhà văn hóa để nghe Bác nói chuyện. Điều khiến ông nhớ mãi là lời Bác dặn: “Hợp tác xã là nhà, xã viên mình làm chủ, cán bộ đảng viên là người đầy tớ của nhân dân thôi”.

Sau chuyến thăm Hợp tác xã Nam Tiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đến thăm Nhà máy Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Với ông Nguyễn Văn Sung, nguyên cán bộ của nhà máy, những kỷ niệm về Bác vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là những lời nhắc nhở của Người về tinh thần lao động, về lề lối làm việc của cán bộ, điều mà ông luôn ghi nhớ và làm theo trong suốt quá trình công tác sau này.

Mỗi cán bộ, đảng viên là công bộc của nhân dân - Ảnh 2.

Ông Sung nhớ lại, trong một lần dự đại hội của Nhà máy Supe phốt phát, ông nghe Bác nói: “Bác không sợ thiếu, Bác sợ bà con ăn phương án giấy”, tức là những kế hoạch không có thực nhưng vẫn đưa vào chương trình để báo cáo. Câu nói ấy khiến ông “giật mình” và trở thành bài học sâu sắc về bệnh hình thức, hữu danh vô thực trong công việc.

Ngay từ những năm đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm chấn chỉnh, khắc phục những căn bệnh như quan liêu, lãng phí, hữu danh vô thực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Theo Người, cán bộ phải khắc phục triệt để những căn bệnh đó mới xứng đáng là công bộc của dân. Người cũng nhiều lần căn dặn: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Theo TS. Hoàng Mạnh Đoàn, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, để xứng đáng là công bộc của dân thì người cán bộ phải gần dân, lo trong cái lo của dân, vui trong cái vui của dân, luôn quan tâm đến quyền lợi và những khó khăn của Nhân dân. Đó cũng là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên răn dạy, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên là công bộc của nhân dân - Ảnh 3.

Qua các kỳ đại hội, tư tưởng phụng sự Nhân dân, chăm lo cho Nhân dân ngày càng được cụ thể hóa. Gần đây, nhiều quyết sách lớn như sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học công nghệ, y tế, giáo dục tiếp tục được triển khai với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”.

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thể hiện tinh thần gần dân hơn, sát dân hơn để phục vụ Nhân dân thuận tiện, nhanh chóng hơn trước. Theo ông, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, việc tiết kiệm ngân sách chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là tạo ra không gian phát triển mới, nguồn lực phát triển mới để hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là công bộc, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, Đảng sẽ củng cố được sức mạnh lòng dân, đất nước sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.