Nguy cơ gia tăng rác thải nhựa do dịch Covid-19

Trâm Anh, Anh Dũng-Thứ năm, ngày 10/06/2021 11:51 GMT+7

VTV.vn - Tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng lượng rác thải nhựa có xu hướng gia tăng nhanh chóng từ khi các quán ăn, quán nước chỉ được bán

Vì tính tiện lợi và giá thành lại rẻ nên hầu như đồ nhựa dùng một lần là lựa chọn được ưu tiên của nhiều hàng quán. Ngoài ra, việc khách chưa có thói quen mang theo hộp đựng đồ sẵn của mình khi đến mua cũng khiến việc sử dụng đồ nhựa đựng thức ăn là bất khả kháng. 

Theo công ty môi trường đô thị Nha Trang, so với thời điểm trước dịch, mặc dù lượng rác thải sinh hoạt nói chung giảm từ 90 – 100 tấn/ngày đêm, vì hầu như các khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở thành phố tạm thời ngưng hoạt động. 

Tuy nhiên, lượng rác thải nhựa lại có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, hiện nay, với phương án xử lý rác thải của thành phố vẫn chủ yếu là chôn lấp thì việc gia tăng sử dụng đồ nhựa dùng một lần đang tạo áp lực cho khâu xử lý rác thải.

Hơn lúc nào hết, ngay trong bối cảnh dịch bệnh này, cùng với việc thay đổi hành vi mua sắm, người dân cần thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước