Vườn thẳng đứng - xu hướng xây dựng xanh

VTV9-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 14:52 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, để giải quyết bài toán cây xanh đô thị, các kiến trúc sư đã tìm tòi và đưa ra giải pháp: Vườn thẳng đứng cho toà nhà.

Tại Việt Nam, một dự án vườn thẳng đứng đầu tiên đang được thiết kế với chiều cao hơn 150m. Khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những tòa tháp xanh cao nhất thế giới.

Tòa nhà có tới 400 khu vườn nhỏ nằm ở độ cao khác nhau. Các KTS phải tìm những loại cây, loại đất phù hợp, thiết kế hệ thống tưới, thu gom lá rụng, sao cho vườn cây xanh tốt quanh năm.

Còn trên thế giới, tòa nhà xanh Bosco tại thành phố Milan, Italia được ví như 1 vườn thẳng đứng đầu tiên trên thế giới với 730 cây xanh, 5.000 cây bụi và 11.000 dây leo cùng với cây cỏ phủ khắp 27 tầng. Công trình xanh cao hơn 100m đã đạt giải thưởng tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới năm 2015.

Tại quốc đảo Singapore, thành phố có mật độ dân số vào loại cao nhất thế giới, diện tích cây xanh của Singapore lên tới gần 50%. Những tòa nhà lớn bắt buộc phải có không gian cho cây xanh mới được cấp phép xây dựng. Do đó, các cao ốc của Singapore đều được thiết kế để có không gian cho cây xanh phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước