Một video, một kênh TikTok cũng là tài sản: góc nhìn mới về kinh tế sáng tạo tại FES 2026

VTV.vn - Chiều 28/6, hàng trăm chuyên gia và bạn trẻ dự FES 2026 cùng khẳng định: tài sản đầu tiên của công dân số không phải tiền, mà là năng lực tạo ra và giữ giá trị.

Mở đầu sự kiện, ban tổ chức đặt ra một câu hỏi tưởng quen mà lạ: trong nhiều năm, khi nói đến tài sản, chúng ta thường nghĩ ngay đến tiền bạc, bất động sản hay những giá trị hữu hình. Nhưng trong một thế giới mà công nghệ đang thay đổi mọi quy luật, tài sản đầu tiên có lẽ không còn là thứ ta sở hữu, mà là năng lực để nhìn thấy cơ hội, tạo ra giá trị và giữ được những gì mình tạo ra.

Từ tinh thần đó, FES 2026 được thiết kế như một hành trình phát triển gồm bốn chặng – nơi mỗi cơ hội được nhìn thấy, mỗi ý tưởng được gieo mầm, mỗi nền tảng được vun bồi và mỗi thành quả được bảo vệ. "Đó không phải là bốn chủ đề độc lập, mà là bốn chặng đường của cùng một hành trình: từ nhìn thấy cơ hội, đến xây dựng nền tảng, kiến tạo giá trị và bảo vệ thành quả".

Future Economy Summit 2026 với khán phòng đông kín đại biểu và sinh viên

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ góc nhìn mở đầu chương trình

The Seed – Khi một video cũng là tài sản

Mở màn cho hành trình là chặng The Seed (hạt giống), nơi mỗi ý tưởng được gieo mầm và mỗi người trẻ được trao cơ hội để bắt đầu. "Đã có một thời tài sản đầu tiên được tạo ra từ nhà xưởng. Ngày hôm nay, nó có thể bắt đầu từ một video, một góc nhìn, một câu chuyện được kể đúng cách," lời dẫn của chương trình gói trọn tinh thần của nền kinh tế sáng tạo.

Khách mời của chặng này là nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh. Theo anh, trong thời đại số, bất cứ thứ gì tạo ra giá trị trên các nền tảng đều có thể trở thành tài sản – và một kênh TikTok hay một trang Facebook tự thân nó đã là một loại tài sản, dù nhiều bạn trẻ chưa khai thác. Những nội dung "đời sống" tưởng như giản dị, nếu có tương tác tốt, đều có thể tạo ra giá trị và trong tương lai trở thành tài sản thực.

Vương Khánh cũng thẳng thắn chia sẻ câu chuyện bảo vệ "tài sản số" của chính mình. Giai đoạn đầu, anh chấp nhận để các trang khác đăng lại nội dung nhằm phủ rộng hình ảnh cá nhân. Nhưng khi đã có lượng người theo dõi và vị thế nhất định, anh bắt đầu siết lại: tắt chế độ cho phép tải video, xác lập định danh chính chủ ("tích xanh") để khẳng định quyền sở hữu với những gì mình tạo ra.

Nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh giao lưu cùng host trên sân khấu

The Root – "Tài sản đầu tiên của bạn không phải là tiền"

Nếu The Seed là nơi nhìn thấy cơ hội, thì The Root (gốc rễ) là bộ rễ nuôi dưỡng sự phát triển lâu dài: nền tảng tài chính, tư duy quản trị và khả năng làm chủ dòng tiền. Như lời dẫn chương trình: một ý tưởng có thể mở ra cơ hội, nhưng chỉ cơ hội thôi thì chưa đủ – để một tài sản lớn lên, điều cần nhất là một nền tảng đủ vững.

Người mang đến góc nhìn này là bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Giám đốc Chi nhánh FDI I, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với hơn 23 năm trong ngành tài chính. Bà đặt thẳng vấn đề: tài sản đầu tiên của các bạn trẻ – công dân số hôm nay – không phải là tiền, không phải vàng, cũng không phải bất động sản, mà là năng lực tài chính.

Theo bà Phượng, năng lực tài chính gồm hai vế: kiếm được tiền và giữ được tiền. Người trẻ có thể có thu nhập cao, có xe, thậm chí có bất động sản, nhưng nếu không quản trị được dòng tiền thì vẫn sẽ "nghèo dần đi" – đúng như câu ông bà ta nói "miệng ăn núi lở". Bà chỉ ra ba "cạm bẫy" phổ biến: chi tiêu theo cảm xúc, lạm dụng tín dụng và tâm lý đám đông (thấy người khác mua thì mình cũng phải mua). Riêng với thẻ tín dụng, bà ví von rằng việc "quẹt một phát" khiến người dùng mất đi cảm giác đang tiêu tiền thật, nên rất dễ vượt khả năng chi trả.

Về giải pháp, bà Phượng cho rằng công thức 50–30–20 quen thuộc trên mạng chưa hẳn phù hợp với người trẻ. Quan điểm của bà: bạn trẻ chỉ nên dành khoảng 30–40% cho nhu cầu thiết yếu, tiết chế phần chi cho sở thích, và dồn phần lớn còn lại cho tích lũy và đầu tư – trong đó khoản đầu tư quan trọng nhất là đầu tư cho việc học, để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý tiền. "Muốn giàu bền vững, phải biết quản lý tiền," bà kết luận.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (BIDV) trình bày keynote về năng lực tài chính

The Shield – Biến ý tưởng thành tài sản được bảo hộ

Chặng The Shield (lá chắn) đẩy hành trình lên một nấc cao hơn: nơi giá trị được kiến tạo thông qua tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. "Điểm khác biệt giữa một ý tưởng và một tài sản là giá trị mà nó tạo ra," chương trình dẫn dắt, "The Founder là nơi để những ý tưởng được biến thành sản phẩm, công nghệ và những mô hình có khả năng thay đổi thị trường."

Diễn giả của chặng này là TS. Ngô Đắc Thuần, chuyên gia trong lĩnh vực tài sản số và sở hữu trí tuệ. Ông quy chiếu khái niệm "tài sản" về khung pháp luật: theo Bộ luật Dân sự, tài sản là thứ có thể trị giá bằng tiền, và đi kèm với nó là quyền tài sản. Trên nền tảng đó, tài sản số là tài sản được tạo lập, lưu trữ và giao dịch trên môi trường số – ví dụ thông qua công nghệ blockchain. Ông minh họa bằng câu chuyện proptech: một bất động sản có thể được "mã hóa" (tokenize) để giao dịch trên môi trường số, nhưng đầu cuối của giao dịch vẫn phải quay về tài sản vật chất thật.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong phần chia sẻ của TS. Ngô Đắc Thuần là khái niệm lưu chứng. Theo ông, với người sáng tạo, quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được định hình. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm không phải là đăng ký hay dán nhãn, mà là lưu chứng: ghi nhận chính xác ngày giờ tạo ra tác phẩm, ai là chủ sở hữu, ai là tác giả – lưu cả trên máy tính lẫn bản in ra giấy có ký tên, ngày giờ trùng khớp. Nhiều bạn trẻ bỏ qua bước này, để rồi khi xảy ra tranh chấp thì lâm vào cảnh "Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều".

Ông cũng mở rộng định nghĩa "công dân số" với ba điều kiện: có tư duy toàn cầu, sống trong môi trường hạ tầng số tốt và ổn định, và biết cách kết nối bản thân với thế giới qua các nền tảng, giao thức số.

TS. Ngô Đắc Thuần chia sẻ về tài sản số và quyền sở hữu trí tuệ

Diễn giả cùng tham gia phần tọa đàm, giao lưu hỏi đáp với khán giả

Câu chuyện bảo vệ tài sản số luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của khán giả

Khán giả chăm chú dõi theo và hưởng ứng cùng chương trình

Tạo ra giá trị thôi chưa đủ, phải biết giữ gìn

Khép lại hành trình, FES 2026 dành chặng cuối cho thông điệp bảo vệ thành quả – bởi "mọi tài sản đều có thể được tạo ra, nhưng không phải mọi tài sản đều có thể được giữ gìn". Trung tá Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Trưởng phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia (Cục A05), cảnh báo rằng trong kỷ nguyên số, tài sản cần bảo vệ không chỉ là tiền mà còn là dữ liệu cá nhân, danh tính, uy tín và niềm tin. Thói quen check-in, đăng story liên tục của người trẻ vô tình làm lộ lọt dữ liệu, tạo cơ hội cho các đối tượng dựng kịch bản tấn công.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuyền tham gia chia sẻ góc nhìn về an toàn dữ liệu trên môi trường số hiện nay

Phần hỏi đáp cũng để lại một lời khuyên thực tế từ bà Nguyễn Thị Kim Phượng: nên dùng hai số điện thoại tách biệt – một số dành riêng cho giao dịch ngân hàng, một số dùng cho Zalo, Viber, WhatsApp và các ứng dụng nhận OTP – để giảm thiểu rủi ro bị thao túng.

Từ The Seed, The Root đến The Shield - chặng bảo vệ thành quả, Future Economy Summit 2026 không đưa ra một đáp án duy nhất, mà mở ra một cách nhìn: tài sản đầu tiên của thế hệ công dân số là năng lực – năng lực nhìn thấy cơ hội, làm chủ dòng tiền, kiến tạo giá trị và giữ gìn nó. Như lời nhắn gửi cuối chương trình, FES được kỳ vọng trở thành chiếc cầu nối để các diễn giả và người trẻ tiếp tục đồng hành, và ban tổ chức đã hẹn gặp lại khán giả ở những mùa tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.