Ảnh: PLO
Tại xã Kim Ngân có 4 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được. Đường từ UBND xã về đập Côn Cùng ngập sâu khoảng 1 m. Đường vào bản An Bai (ngầm An Bai) ngập sâu khoảng 1 m. Ngầm 25 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3 đến 0,4 m. Ngầm 23 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3 đến 0,4 m.

Nhiều địa điểm tại xã Kim Ngân ngập sâu gần 1m. Ảnh: NLĐ
Xã Đakrong có 10 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được. Ngầm tràn Ly Tôn thôn Ly Tôn ngập hơn 3 m; cầu tràn Đá Đỏ thôn Ra Lây ngập 3 m; cầu tràn Chân Rò thôn Chân Rò ngập 3-4 m; ngập trụ sở UBND xã tại khu vực Klu, ước khoảng 1 m; tại km1 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngập 0,5-1 m…
Xã La Lay có 2 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được. Cầu tràn thôn A Ngo trên thuộc nước ngập từ 40 cm-60 cm. Cầu tràn thôn A Rong trên thuộc nước ngập từ 40 cm-60 cm.
Tại xã Bến Quan có mưa to, nước các ngầm tràn tỉnh lộ 571 ngập khoảng 0,5 m. Các điểm tràn trên tỉnh lộ 586 ngập 0,5 m gây chia cắt giao thông. Các ngầm tràn thuộc các xã khu vực miền núi phía Tây Nam của phía Nam tỉnh bị ngập sâu, chia cắt.
Lực lượng biên phòng đã triển khai 14 tổ/39 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng các địa phương chốt chặn ở các điểm ngập lụt, tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân qua lại bảo đảm an toàn khi nước lũ tiếp tục dâng cao.
Trong 24 giờ qua (từ 1h ngày 16/11 đến 1h ngày 17/11), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-110mm, có nơi lớn hơn như: Tà Rụt 258,2mm, hướng Sơn 203,8mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm, Gia Vòng 121,2mm. Mưa lớn đã khiến ngập lụt, chia cắt cụ bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo dự báo, từ sáng 17/11 - 19/11, tại khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 70-200mm, có nơi trên 220mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 120-250mm, có nơi trên 300mm.
Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm,… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi khi tình huống xảy ra.
Bình luận (0)