Thời tiết mưa lớn trong những ngày qua ở TP Huế đã gây sạt lở, hư hỏng, ách tắc tại một số tuyến giao thông.
Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, dài hơn 48 km, vừa thông tuyến hồi đầu tháng 8, nhưng mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, hư hỏng, ách tắc tại một số tuyến giao thông ở TP Huế.
Trên Quốc lộ 49, lực lượng chức năng ghi nhận 6 điểm sạt lở taluy dương, với tổng khối lượng đất đá khoảng 292 m3, vùi lấp hơn 100 m rãnh dọc. Giao thông trên tuyến bị tắc cục bộ 2 lần tại Km75+830 và Km61+290.
Riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP Huế, nối Quảng Trị và Đà Nẵng có 2 điểm sạt lở đã được thông xe một vệt.
Theo đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có khoảng 4.800 m3 đất đá sụt trượt tại 25 vị trí. Hai điểm sạt lở lớn tại Km406+800 và Km408+350 gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, bùn đất tràn mặt đường tại 5 vị trí với khối lượng khoảng 84 m3; hơn 1.100 m rãnh thoát nước bị đất đá vùi lấp. Một đoạn đường dài 240 m bị ngập sâu 15-20 cm.
Hiện cơ quan chức năng đang bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân và phương tiện tiếp tục xử lý, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất phương án xử lý lâu dài.
Theo đơn vị quản lý đường bộ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn TP Huế, nhất là đoạn qua khu vực đèo Pê Ke (xã A Lưới 1) và đoạn từ Bốt Đỏ đến A Roàng (xã A Lưới 4), hiện trở thành những nơi thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão.
Với dự báo mưa lớn tại Huế còn diễn biến phức tạp, các phương tiện được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua khu vực đồi núi khi có mưa to kéo dài, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
Bình luận (0)