Mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài sau ngày 24/8

VTV.vn - Chiều tối và đêm 21/8 đến ngày 24/8, nhiều khu vực có vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 400mm, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 21/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Bản Chắt (Lạng Sơn) 92,3mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 75,9mm, Kiến Xương (Hưng Yên) 90,6mm, Bình Hòa (Ninh Bình) 82,3mm…

Từ chiều tối 21/8 đến ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 120mm trong 3 giờ.

Mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài sau ngày 24/8 - Ảnh 1.

Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Ảnh: Trung Nguyên)

Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. 

Ngoài ra, chiều và đêm 21/8, khu vực Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm (tổng lượng mưa từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.

Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hơn 200 xã, phường có nguy cơ lũ quét

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 14h ngày 20/8 đến 14h ngày 21/8, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Ban Hàng Đồi 170,2mm (Phú Thọ); Bản Chắt 105,1mm (Lạng Sơn); Bản Sen 171mm (Quảng Ninh); Bố Hạ (BĐ) 86mm (Bắc Ninh); Thiệu Hợp 158,4mm (Thanh Hóa); Nông Trường 15 97mm (Nghệ An); Sơn Kim2 93,8mm (Hà Tĩnh)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. 

Trong khoảng từ 14h30 đến 20h30, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh từ 30-50mm, có nơi trên 70mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hóa từ 20-30mm, có nơi trên 40mm; Nghệ An từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; Hà Tĩnh từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Mường Vang, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Yên Phú, Cao Phong, Đại Đồng, Lạc Thủy, Liên Sơn, Mường Bi, Mường Động, Mường Thàng, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Tân Lạc, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Thủy, Yên Trị, Bao La, Đà Bắc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Hoa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Tân Mai, Thịnh Minh, Thung Nai.

Lạng Sơn: Chi Lăng, Công Sơn, Đình Lập, Hữu Lũng, Kiên Mộc, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Tân Thành, Thống Nhất, Vân Nham, Ba Sơn, Bằng Mạc, Cai Kinh, Cao Lộc, Châu Sơn, Chiến Thắng, Điềm He, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hữu Liên, Khánh Khê, Khuất Xá, Lợi Bác, Nhân Lý, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Lương Văn Tri, phường Tam Thanh, Quan Sơn, Tân Đoàn, Thiện Tân, Tri Lễ, Tuấn Sơn, Vạn Linh, Văn Quan, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc.

Quảng Ninh: Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, phường Bãi Cháy, phường Cửa Ông, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Thống Nhất, Hải Hòa, phường An Sinh, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Mông Dương, phường Quang Hanh.

Bắc Ninh: Bảo Đài, Kiên Lao, phường Chũ, phường Phượng Sơn, Sơn Hải, Tân Sơn, Bắc Lũng, Biển Động, Biên Sơn, Bố Hạ, Đại Sơn, Đèo Gia, Đồng Kỳ, Đông Phú, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Nam Dương, Nghĩa Phương, Sa Lý, Tam Tiến, Tây Yên Tử, Tiên Lục, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Xuân Lương, Yên Thế.

Thanh Hóa: Thạch Quảng, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Như Thanh, Quý Lương, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Vân Du, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Yên Thọ, Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Phú Xuân, Pù Luông, Sao Vàng, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng.

Nghệ An: Châu Bình, Châu Lộc, Đông Hiếu, Hùng Chân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong.

Hà Tĩnh: Sơn Kim 2, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Vũ Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.