Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 24/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Chi cục Thủy lợi (Hà Tĩnh) 81,6mm, Đầu mối hồ Trung Thuần (Quảng Trị) 86,4mm…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh minh họa - Ảnh: Trung Nguyên)
Dự báo từ chiều tối 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, từ Hà Tĩnh đến Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16h ngày 23/9 đến 16h ngày 24/9, khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Kỳ Hợp 117,4mm (Hà Tĩnh); Đầu Mối Hồ Trung Thuần 126,6mm (Quảng Trị); Bình Thành 91mm (Huế); Tân Lập 76,2mm (Quảng Ngãi); Ku Kê 78,6mm (Lâm Đồng)...
Từ 15h đến 17h ngày 24/9, khu vực tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to như: Mộc Sơn 51mm, Hội Sơn 47,2mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong khoảng từ 16h30 đến 22h30, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Huế, Gia Lai, Lâm Đồng từ 10-20mm, có nơi trên 60mm; Quảng Ngãi từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.
Từ 17h30 đến 23h30, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 80mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá:
- Nghệ An: Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Con Cuông, Hạnh Lâm, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Lống, Mỹ Lý, Nga My, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Sơn Lâm, Tam Quang, Tân An, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.
- Hà Tĩnh: Cẩm Duệ, Hà Linh, Hương Bình, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, Vũ Quang; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, phường Hải Ninh, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Trường Lưu, Tứ Mỹ.
- Quảng Trị: Bến Quan, Cồn Tiên, Quảng Trạch, Trung Thuần, Trường Sơn, Tuyên Bình; Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hiếu Giang, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Phùng, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, phường Đồng Sơn, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Phú, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn.
- Huế: Bình Điền; Nam Đông, phường Phong Điền, phường Phú Bài.
- Quảng Ngãi: Ba Vì, Ba Xa, Bờ Y, Đăk Kôi, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Môn, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Dục Nông, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Braih, Kon Đào, Kon Plông, Măng Bút, Măng Ri, Mô Rai, Ngọk Réo, Ngọk Tụ, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tu Mơ Rông.
- Gia Lai: Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Ia Krái, Ia Mơ, Ia O, Ia Púch, phường An Bình, Sơn Lang, Ya Ma.
- Lâm Đồng: Bắc Bình, Bắc Ruộng, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đồng Kho, Hải Ninh, Hàm Kiệm, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Liên Hương, Lương Sơn, Nam Thành, Nghị Đức, phường La Gi, phường Mũi Né, phường Phú Thủy, phường Tiến Thành, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Quảng Tân, Quảng Trực, Suối Kiết, Tà Năng, Tân Hải, Tân Lập, Tân Minh, Tánh Linh, Tuy Phong, Vĩnh Hảo.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.
Dự báo đêm 24/9 và ngày 25/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình luận (0)