Ảnh phác họa phiên xét xử vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro tại New York hôm 26/3/2026 (Ảnh: AP)
Tại phiên xét xử ở Tòa án liên bang khu vực Nam New York (Mỹ) diễn ra vào ngày 26/3, luật sư Barry Pollack - đại diện cho ông Maduro - lập luận rằng cáo trạng cần bị bác bỏ vì chính phủ Mỹ đang cản trở thân chủ của ông tiếp cận nguồn tài chính để chi trả cho hoạt động bào chữa pháp lý. Theo phía luật sư, việc Washington không cho phép sử dụng nguồn tiền từ chính phủ Venezuela đã ảnh hưởng đến quyền được lựa chọn luật sư và tự bào chữa theo đúng quy định pháp luật Mỹ.
Tuy nhiên, Thẩm phán Alvin Hellerstein tuyên bố rõ ràng rằng ông "sẽ không bác bỏ vụ án". Dù vậy, thẩm phán này chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu ông Maduro có được phép sử dụng nguồn quỹ nhà nước Venezuela cho việc bào chữa hay không. Đây hiện được xem là một trong những vấn đề pháp lý then chốt có thể ảnh hưởng tới diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Người dân Venezuela tập trung tại một địa điểm để theo dõi thông tin về Tổng thống Nicolas Maduro và vợ - bà Cilia Flores - xuất hiện tại tòa án New York, ngày 26/3/2026 (Ảnh: AP)
Theo tường thuật của kênh NBC News, tại phiên tòa mới nhất, ông Maduro và bà Flores xuất hiện trong trang phục phạm nhân màu be, đeo tai nghe để theo dõi phần phiên dịch tiếng Tây Ban Nha. Hai người ngồi tách biệt, mỗi người đi cùng luật sư riêng. Sau khi phiên điều trần kết thúc, ông Maduro được cho là đã bắt tay luật sư và nói "Hasta mañana" ("Hẹn gặp lại ngày mai"), trước khi cả hai được lực lượng tư pháp Mỹ áp giải rời phòng xử. Một số nhóm ủng hộ và phản đối ông Maduro cũng đã tụ tập bên ngoài tòa án, trong bối cảnh an ninh được siết chặt.
Ông Maduro và phu nhân bị đưa tới Mỹ hồi đầu tháng 1/2026 và hiện đang bị giam giữ tại Brooklyn. Cả hai đã bác bỏ mọi cáo buộc, trong đó có các tội danh liên quan đến "khủng bố ma túy" và buôn lậu cocaine. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với án tù rất nặng.
Trong hồ sơ gửi tòa, các công tố viên Mỹ cũng đề nghị ban hành lệnh bảo vệ chặt chẽ đối với tài liệu chứng cứ, ngăn ông Maduro và bà Flores chia sẻ thông tin với các đồng phạm khác hiện vẫn đang bỏ trốn. Phía công tố cho rằng việc tiếp cận không kiểm soát các tài liệu điều tra có thể tạo ra rủi ro đối với nhân chứng, làm ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra và thậm chí dẫn tới nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông Maduro sẽ được xét xử công bằng, song đồng thời ám chỉ có thể còn thêm các cáo buộc khác trong tương lai.
Bình luận (0)