Ngày 7/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến công bố kế hoạch cải cách toàn diện quy trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, nhằm giúp quân đội nhanh chóng tiếp cận công nghệ trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu gia tăng.
Kế hoạch tái cấu trúc này sẽ trao quyền trực tiếp cho các “Giám đốc danh mục mua sắm” đối với các chương trình vũ khí lớn, rút gọn các tầng phê duyệt trung gian. Quy định mới cũng yêu cầu phải có ít nhất hai nguồn đủ năng lực cho các hạng mục quan trọng trong giai đoạn sản xuất ban đầu.
Lầu Năm Góc sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm thương mại, áp dụng cơ chế hợp đồng có thưởng phạt theo tiến độ và tổ chức họp định kỳ hàng tháng để giám sát việc triển khai.
Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 4, kế hoạch cải cách hướng đến khắc phục tình trạng quy trình mua sắm chậm, vốn được xem là cản trở khả năng của quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng tiếp cận và triển khai công nghệ mới.
Bình luận (0)