Mỹ chỉ định Afghanistan là quốc gia giam giữ công dân trái phép

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Trump ngày 10/3 chỉ định Afghanistan là quốc gia bảo trợ hoạt động giam giữ công dân nước ngoài trái phép.

Các nhân viên an ninh Taliban đứng gác gần cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan thuộc tỉnh Nangarhar (Ảnh: AFP/Getty Images)

Các nhân viên an ninh Taliban đứng gác gần cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan thuộc tỉnh Nangarhar (Ảnh: AFP/Getty Images)

Động thái trên nhằm gây sức ép buộc Taliban chấm dứt việc bắt giữ người Mỹ.

Afghanistan là quốc gia thứ hai bị Mỹ đưa vào danh sách này và thông báo được đưa ra đúng dịp "Ngày con tin và người bị giam giữ phi pháp" của Mỹ. Washington đã liệt Iran vào danh sách quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép 1 ngày trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng lực lượng Taliban vẫn tiếp tục sử dụng các chiến thuật mang tính khủng bố, bao gồm bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc hoặc gây sức ép chính sách. "Những hành động đáng lên án này cần phải chấm dứt" - ông Rubio nêu rõ trong tuyên bố.

Ông Rubio cũng cảnh báo Afghanistan không phải điểm đến an toàn đối với công dân Mỹ, khi Taliban bị cáo buộc vẫn giam giữ công dân Mỹ và người nước ngoài một cách bất công.

"Lực lượng Taliban cần phải thả ông Dennis Coyle, ông Mahmoud Habibi và tất cả người Mỹ bị giam giữ bất công ở Afghanistan ngay lập tức và cam kết chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng chiến thuật ngoại giao bắt con tin" - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Mahmoud Habibi bị bắt giữ từ tháng 8/2022, tuy nhiên, Taliban chưa bao giờ thừa nhận đang giam giữ người này. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện treo thưởng tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc xác định vị trí, giải cứu và đưa ông Habibi trở về an toàn.

Anh trai của ông Mahmoud Habibi là Ahmad Habibi cho biết ông đã gặp ông Sebastian Gorka và đặc phái viên Adam Boehler trong ngày 10/3. Theo ông, hai quan chức này cam kết rằng Tổng thống Trump sẽ không bỏ rơi công dân Mỹ đang bị giam giữ.

"Taliban cần thừa nhận điều mà chúng tôi đã biết - rằng họ đang giữ em trai tôi - để chúng tôi có thể đưa cậu ấy trở về với vợ và con gái nhỏ", ông Ahmad Habibi nói, đồng thời cho rằng Taliban không nên phớt lờ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc đưa công dân Mỹ về nước.

Trong khi đó, ông Coyle bị bắt giữ vào tháng 1/2025. Gia đình cho biết ông chưa bị truy tố bất kỳ tội danh nào và đang bị biệt giam.

Quyết định này đã mở ra khả năng Mỹ áp đặt các hạn chế đi lại đối với Afghanistan.

Hiện, Mỹ cũng áp dụng biện pháp hạn chế đi lại tương tự đối với Triều Tiên. Công dân Mỹ không được phép sử dụng hộ chiếu Mỹ để tới Triều Tiên nếu không có sự chấp thuận đặc biệt. Trong những trường hợp được phép, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cấp một loại "hộ chiếu xác nhận đặc biệt".

Một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Afghanistan đã được trả tự do trong năm 2025, bao gồm George Glezmann, Ryan Corbett, William McKenty và Amir Amiry.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.