Tuy nhiên, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận không làm thay đổi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ tự trị này.
Thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 22/9.
Theo phía Mỹ, thỏa thuận cho phép máy bay Mỹ bay qua và hạ cánh trên lãnh thổ Greenland. Tàu công vụ Mỹ cũng được quyền tiếp cận và di chuyển trong lãnh hải, kể cả dưới mặt biển, đồng thời tạo điều kiện mở rộng các cơ sở quân sự tại đây.

(Ảnh chụp màn hình)
Văn kiện cũng ngăn các quốc gia ngoài NATO thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế một số khoản đầu tư nhạy cảm từ các đối thủ của Mỹ. Văn kiện này vẫn cần hoàn tất các thủ tục tại cơ quan lập pháp Đan Mạch và Greenland trước khi có hiệu lực.
Bình luận (0)