Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Politico)
Theo đó, Tổng thống Trump đã ra lệnh Bộ Chiến tranh chuẩn bị phương án hành động quân sự tại Nigeria.
Hiện có nhiều báo cáo về bạo lực đối với người Cơ đốc giáo ở nước này - cáo buộc mà Nigieria đã nhiều lần phủ nhận. Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ quốc gia Tây Phi này không ngăn chặn các vụ sát hại người theo đạo Thiên chúa.
Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã đưa Nigeria vào danh sách "Các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại". Nigeria đã bị Washington đưa trở lại danh sách “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” về tự do tín ngưỡng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 1/11, Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Mỹ cũng sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria.
“Nếu Mỹ gửi quân đội đến, họ sẽ nổ súng để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang gây ra tội ác khủng khiếp này" - ông Trump viết. Nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc đối xử bất công với người theo đạo Thiên Chúa tại Nigeria.

Tổng thống Nigeria Tinubu Arrives (Ảnh: Nigeria Info FM)
Bộ trưởng Pete Hegseth cũng cho biết Bộ Chiến tranh đang chuẩn bị hành động quân sự tại Nigeria nếu chính phủ nước này không bảo vệ được người Cơ đốc giáo.
Về phần mình, chính phủ Nigeria tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan và hy vọng Washington sẽ vẫn là một đồng minh thân cận. Tổng thống Nigeria Tinubu bác bỏ cáo buộc, khẳng định Nigeria bảo vệ tự do tôn giáo và mọi công dân.
"Việc cho rằng Nigeria không khoan dung tôn giáo không phản ánh thực tế quốc gia của chúng tôi, không xem xét những nỗ lực nhất quán và chân thành của chính phủ Nigeria nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả người dân" - ông Tinubu nói.
Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất - đã phải đối mặt với chủ nghĩa bạo lực cực đoan, đặc biệt là từ các nhóm vũ trang Hồi giáo.
Hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Tây Phi đã giảm đáng kể từ khi khoảng 1.000 quân Mỹ rút khỏi Niger trong năm 2024. Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trên lục địa này nằm ở Đông Phi, tại Djibouti - nơi có hơn 5.000 quân đồn trú để tham gia các hoạt động trong khu vực.
Ông Trump đã đưa Nigeria vào danh sách quốc gia “đáng quan ngại” về tôn giáo trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đưa Nigeria ra khỏi danh sách này vào năm 2021.
Bình luận (0)