Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo hành động quân sự nếu Nga từ chối hòa đàm

Quỳnh Chi (Theo Anadolu, Reuters)-Chủ nhật, ngày 16/02/2025 09:00 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt và thực hiện hành động quân sự nếu Tổng thống Nga từ chối đàm phán thỏa thuận hòa bình với Kiev đảm bảo nền độc lập lâu dài của Ukraine.

Phát biểu với tờ The Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 13/2, ông Vance cho biết mọi lựa chọn vẫn "trên bàn" - bao gồm cả khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine - nếu Nga không tham gia đàm phán một cách thiện chí.

"Có các công cụ đòn bẩy kinh tế, tất nhiên là có cả những công cụ đòn bẩy quân sự mà Washington có thể sử dụng để chống lại Nga" - ông Vance nói với WSJ.

Những phát biểu này được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đã bắt đầu đàm phán với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

"Tổng thống sẽ không tham gia vào vấn đề này với sự mù quáng" - Phó Tổng thống Vance phát biểu - "Ông ấy sẽ nói mọi thứ đều trên bàn, chúng ta hãy đạt được thỏa thuận".

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo hành động quân sự nếu Nga từ chối hòa đàm - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Vance (phải) bắt tay với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc họp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Munich, Đức, ngày 14/2 (Ảnh: AP)

Phó Tổng thống Mỹ - người dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2 - cho biết ông tin rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ là điều bất ngờ: "Tôi nghĩ rằng sẽ có một thỏa thuận được đưa ra khiến nhiều người phải sốc".

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông tin Ukraine có thể sẽ không lấy lại được vùng lãnh thổ đã mất kể từ năm 2014, sẽ không gia nhập NATO thông qua các cuộc đàm phán và các ưu tiên của Hoa Kỳ đang chuyển hướng khỏi vấn đề an ninh châu Âu và Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định tại Hội nghị An ninh Munich rằng ông sẽ chỉ thảo luận với Tổng thống Putin sau khi Kiev nhất trí về một kế hoạch chung với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Vance và ông Zelensky từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những gì họ đã thảo luận tại Munich, nhưng Tổng thống Ukraine khẳng định lại rằng đất nước ông cần những đảm bảo an ninh thực sự.

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo hành động quân sự nếu Nga từ chối hòa đàm - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Tổng thống Zelensky trong cuộc họp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich, ngày 14/2 (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cảnh báo về bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt một thỏa thuận hòa bình lên Ukraine.

"Một nền hòa bình giả tạo đối với người dân Ukraine và người dân châu Âu sẽ chẳng mang lại lợi ích gì" - bà Baerbock nói - "Một nền hòa bình giả tạo sẽ không mang lại an ninh lâu dài, cho cả người dân Ukraine cũng như chúng tôi ở châu Âu hay Mỹ".

Nga hiện nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ ​​Ukraine gần 3 năm sau khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở nước này, nói rằng việc Kiev theo đuổi tư cách thành viên NATO gây ra mối đe dọa hiện hữu. 

Ông Vance cũng nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Trump rằng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nền quốc phòng của chính khối này, qua đó Washington có thể tập trung vào các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Trong tương lai, chúng tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình" - ông nói trong cuộc họp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Phó Tổng thống Vance hoàn toàn đúng về nhu cầu châu Âu tăng cường và làm nhiều hơn cho quốc phòng của chính mình. "Chúng ta phải lớn mạnh theo nghĩa này và chi tiêu nhiều hơn nữa cho quân sự" - ông Rutte tuyên bố.

Tại Hội nghị An ninh Munich, một số nhà lãnh đạo châu Âu đồng tình với bình luận của ông, nói rằng châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng cũng cần thảo luận với Washington về việc dần dần loại bỏ hỗ trợ.

Mỹ sắp tổ chức các cuộc đàm phán về Ukraine Mỹ sắp tổ chức các cuộc đàm phán về Ukraine Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh EU Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh EU Châu Âu bàn cách giảm lệ thuộc vào Mỹ về quốc phòng Châu Âu bàn cách giảm lệ thuộc vào Mỹ về quốc phòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước