Hình ảnh vi khuẩn Legionella pneumophila, tác nhân gây ra bệnh viêm phổi Legionnaires - chụp bằng kính hiển vi điện tử năm 1978 (Ảnh: AP)
Theo Sở Y tế thành phố New York, tính đến ngày 19/7, đã có 74 người được xác định mắc bệnh Legionnaires liên quan đến ổ dịch tại hai khu vực Carnegie Hill và Yorkville thuộc Upper East Side. Trong số này, có 3 ca tử vong và 8 bệnh nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.
Legionnaires là một dạng viêm phổi nghiêm trọng do vi khuẩn Legionella gây ra. Loại vi khuẩn này phát triển mạnh trong môi trường nước ấm như tháp giải nhiệt, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, bồn chứa nước nóng và các hệ thống cấp nước quy mô lớn. Con người có thể mắc bệnh khi hít phải các hạt sương nước li ti chứa vi khuẩn phát tán trong không khí hoặc khi nước nhiễm khuẩn vô tình đi vào đường hô hấp. Bệnh không lây truyền từ người sang người.
Theo Sở Y tế thành phố New York, các triệu chứng thường gặp gồm sốt, rét run, đau cơ và ho. Một số bệnh nhân cũng có thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi, lú lẫn, tiêu chảy hoặc chán ăn. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn vi khuẩn.
Phần lớn người bệnh có thể hồi phục nếu được điều trị kịp thời bằng kháng sinh. Tuy nhiên, bệnh có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi, người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc mắc các bệnh mạn tính về phổi.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc bệnh Legionnaires tại Mỹ có xu hướng gia tăng trong thập kỷ qua. Tỷ lệ mắc đạt đỉnh vào năm 2018 trước khi giảm trong năm đầu đại dịch COVID-19, sau đó tăng trở lại từ năm 2021.
Trước lo ngại của người dân, giới chức y tế New York khẳng định ổ dịch hiện nay không liên quan đến hệ thống cấp nước sinh hoạt của thành phố cũng như hệ thống đường ống nước trong các hộ gia đình. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân vẫn có thể sử dụng nước máy để uống, tắm, sinh hoạt hằng ngày và sử dụng điều hòa không khí gia đình một cách an toàn.

Hình ảnh bên ngoài Bảo tàng Solomon R. Guggenheim tại New York - nơi ghi nhận các ca mắc bệnh Legionnaires. (Ảnh AP)
Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cũng xác nhận nguồn nước máy của thành phố không bị ảnh hưởng. Theo kết quả điều tra mới nhất, số ca mắc mới đang giảm đều trong những ngày gần đây, cho thấy nguồn phát tán vi khuẩn Legionella nhiều khả năng đã được loại bỏ.
Nhà chức trách khuyến cáo những người sinh sống, làm việc hoặc từng có mặt tại các khu vực này kể từ cuối tháng 6 cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng giống cúm.
Trong quá trình điều tra, ngày 14/7, Sở Y tế đã yêu cầu 76 tòa nhà có tháp giải nhiệt cho kết quả dương tính ban đầu với vi khuẩn Legionella qua xét nghiệm PCR phải khẩn trương vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ hệ thống. Tổng cộng 183 tháp giải nhiệt đã được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 16/7, toàn bộ 76 tòa nhà đã hoàn thành công tác vệ sinh và xử lý theo yêu cầu. Đến cuối tuần qua, cơ quan y tế cho biết không còn mẫu xét nghiệm PCR nào đang chờ kết quả.
Theo Sở Y tế thành phố New York, đây là lần đầu tiên thành phố áp dụng biện pháp yêu cầu vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi có kết quả sàng lọc PCR dương tính, thay vì chờ kết quả nuôi cấy xác nhận như quy trình trước đây.
Trong các đợt điều tra ổ dịch trước, những tòa nhà có kết quả PCR dương tính chỉ được yêu cầu tăng cường nồng độ hóa chất khử khuẩn trong thời gian chờ kết quả nuôi cấy, quá trình có thể kéo dài tới hai tuần. Việc vệ sinh toàn diện thường chỉ được tiến hành sau khi kết quả nuôi cấy xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn. Giới chức y tế cho rằng việc rút ngắn quy trình xử lý giúp giảm đáng kể nguy cơ phát tán vi khuẩn và có thể là một trong những yếu tố góp phần kiểm soát nhanh ổ dịch lần này.
Đây không phải lần đầu thành phố New York ghi nhận các ca bệnh Legionnaires bùng phát theo cụm. Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8/2025, khu vực Central Harlem từng xảy ra một đợt bùng phát lớn với 114 ca mắc, trong đó có 90 bệnh nhân phải nhập viện và 7 người tử vong.
Các chuyên gia y tế cho biết vi khuẩn Legionella tồn tại tự nhiên trong môi trường nước ngọt nhưng thường không gây bệnh ở nồng độ thấp. Tuy nhiên, khi phát triển trong các hệ thống nước nhân tạo có nhiệt độ thích hợp như tháp giải nhiệt, bồn nước nóng hoặc đường ống của các tòa nhà lớn, vi khuẩn có thể sinh sôi mạnh và phát tán vào không khí dưới dạng các hạt sương nhỏ.
Giới chức thành phố New York cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra toàn bộ các tháp giải nhiệt từng phát hiện vi khuẩn Legionella, đồng thời duy trì giám sát dịch tễ trong thời gian tới nhằm bảo đảm nguồn lây đã được loại bỏ hoàn toàn và ngăn ngừa nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc mới.
Bình luận (0)