(Ảnh minh họa: Health)
Con số này cũng đánh dấu năm thứ hai liên tiếp số ca mắc vượt ngưỡng 25.000. Các chuyên gia y tế cho rằng xu hướng này phản ánh rõ rệt những rủi ro do tỷ lệ tiêm chủng suy giảm trong những năm gần đây.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ho gà là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, thường được gọi là "cơn ho 100 ngày". Bệnh khởi phát với các triệu chứng giống cảm lạnh như sổ mũi, sốt nhẹ hoặc ho, sau đó có thể tiến triển thành những cơn ho dữ dội kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ở giai đoạn sau, người bệnh có thể phát ra âm thanh rít đặc trưng khi hít vào sau cơn ho.
Ho gà đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. CDC cho biết cứ 3 trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh thì có 1 trẻ phải nhập viện điều trị, và bệnh có thể dẫn đến tử vong. Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), năm nay, Mỹ đã ghi nhận 13 ca tử vong do ho gà, phần lớn là trẻ dưới 1 tuổi.
Số liệu cho thấy mức độ gia tăng đáng báo động: năm 2024, Mỹ ghi nhận 35.493 ca ho gà, trong khi năm 2023 chỉ có 7.063 ca. Lần gần nhất số ca ở mức cao tương tự là vào năm 2014, với gần 33.000 ca.

(Ảnh: AP)
Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Mỹ. PAHO cho biết trong năm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận khoảng 977.000 ca ho gà trên toàn cầu, tăng gấp 5 lần so với năm 2023.
Theo bác sĩ Scott Roberts, Phó Giám đốc y khoa phụ trách phòng ngừa nhiễm trùng tại Trường Y Yale, nguyên nhân chính là sự sụt giảm tỷ lệ tiêm vaccine cùng với việc miễn dịch cộng đồng bị suy yếu trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Ông cảnh báo sự do dự trong tiêm chủng đang góp phần làm gia tăng các bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine.
CDC khuyến cáo trẻ em cần được tiêm đủ 5 mũi vaccine DTaP (bạch hầu, uốn ván, ho gà) từ 2 tháng tuổi. Người lớn và thanh thiếu niên cần tiêm mũi nhắc lại Tdap mỗi 10 năm để duy trì khả năng bảo vệ. Các chuyên gia nhấn mạnh việc khôi phục và duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao là biện pháp then chốt nhằm kiểm soát sự lây lan của bệnh ho gà trong cộng đồng.
Bình luận (0)