Mỹ kêu gọi điều tra quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram

Mạnh Dương (Theo Guardian)

25/11/2025 12:45 GMT+7

VTV.vn - Hai thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị điều tra doanh thu từ các quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên hai nền tảng mạng xã hội là Facebook và Instagram.

Tài liệu nội bộ tiết lộ Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, thu 3,5 tỉ USD mỗi 6 tháng từ quảng cáo lừa đảo có rủi ro cao. (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Tài liệu nội bộ tiết lộ Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, thu 3,5 tỉ USD mỗi 6 tháng từ quảng cáo lừa đảo có rủi ro cao. (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Hai thượng nghị sĩ Mỹ - Josh Hawley và Richard Blumenthal - đã gửi thư tới người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch, yêu cầu điều tra doanh thu từ quảng cáo lừa đảo và hàng cấm trên Facebook và Instagram. Họ đề nghị buộc Meta hoàn trả lợi nhuận, nộp phạt và chấm dứt chạy các quảng cáo này.

Hãng tin Reuters trước đó dẫn tài liệu nội bộ cho biết Meta thu khoảng 16 tỉ USD từ quảng cáo bất hợp pháp trong năm 2024 và 3,5 tỉ USD mỗi 6 tháng từ nhóm quảng cáo có nguy cơ lừa đảo cao. Một số tài liệu cũng nêu rằng quy định chống lừa đảo không được áp dụng với nhiều quảng cáo bị đánh giá “vi phạm tinh thần” quy tắc của Meta.

Phản hồi các cáo buộc trên, Meta cho biết đã giảm 58% báo cáo lừa đảo trong 18 tháng qua. Người phát ngôn Andy Stone cho rằng thư của hai thượng nghị sĩ “phóng đại và sai sự thật”, đồng thời khẳng định Meta luôn chống lại hành vi gian lận.

Tuy vậy, ông Hawley và ông Blumenthal tỏ ra hoài nghi, cho rằng chỉ cần xem “Ad Library” của Meta cũng thấy nhiều quảng cáo lừa đảo như cờ bạc, thanh toán, tiền số, deepfake bằng AI hay ưu đãi phúc lợi giả mạo...

Hai thượng nghị sĩ dẫn thông tin từ Reuters cho rằng Meta ước tính nền tảng của mình liên quan tới 1/1 số vụ lừa đảo ở Mỹ và trích số liệu của FTC cho thấy người Mỹ mất 158,3 tỉ USD vì lừa đảo trong năm trước. Họ cũng bày tỏ lo ngại về quảng cáo mạo danh chính phủ hoặc chính trị gia, trong đó có quảng cáo giả về việc Tổng thống Donald Trump tặng 1.000 USD cho người nhận hỗ trợ thực phẩm. Theo bức từ hai nghị sĩ Mỹ, các nhóm tội phạm mạng hưởng lợi từ các quảng cáo này hoạt động tại Trung Quốc, Sri Lanka, và Philippines...

Tin liên quan

Hàn Quốc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo

Hàn Quốc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 24/11, Hàn Quốc sẽ đưa vào vận hành hệ thống “chặn khẩn cấp” nhằm đối phó tình trạng lừa đảo qua điện thoại đang gia tăng nhanh chóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.