Mỹ khẳng định không thay đổi chính sách trừng phạt dầu mỏ Nga

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 8/3 khẳng định chính sách của Washington đối với dầu mỏ Nga không thay đổi.

Cảng dầu Sheskharis ở Novorossiysk, Nga (Ảnh: AP)

Cảng dầu Sheskharis ở Novorossiysk, Nga (Ảnh: AP)

Tuyên bố được đưa ra bất chấp việc Bộ Tài chính nước này vừa ban hành miễn trừ tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động do căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trên kênh CNN, ông Wright nhấn mạnh rằng lập trường của Mỹ đối với Nga vẫn được duy trì. Theo ông, quyết định của Bộ Tài chính Mỹ chỉ mang tính tạm thời nhằm bảo đảm nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế trong giai đoạn giá năng lượng tăng mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã cấp miễn trừ trong 30 ngày cho phép các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu Nga. Động thái này nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu không bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gần 34% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, sau các diễn biến quân sự gần đây, Iran đã đóng tuyến hàng hải này, khiến hoạt động vận chuyển dầu bị đình trệ và làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Tình trạng gián đoạn đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh trong những ngày qua. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá trung bình xăng thông thường tại nước này đã lên mức 3,45 USD/gallon vào ngày 8/3, tăng đáng kể so với mức khoảng 2,98 USD/gallon của 1 tuần trước.

Trong những năm gần đây, cả chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đều áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết việc nới lỏng hạn chế đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ chỉ áp dụng đối với các lô dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển, do đó sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Moscow.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng cho rằng biện pháp này mang tính thực dụng và chỉ nhằm xử lý tình huống ngắn hạn trên thị trường năng lượng. Ông cho biết Ấn Độ hiện đã đa dạng hóa nguồn cung dầu, trong đó tăng nhập khẩu từ Mỹ, Venezuela và các quốc gia khác.

Theo ông Wright, một lượng lớn dầu thô hiện đang chờ dỡ hàng tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc. Việc chuyển hướng một phần nguồn dầu này sang Ấn Độ có thể giúp giảm bớt lo ngại về thiếu hụt nguồn cung cũng như hạn chế biến động giá trên thị trường.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.