Ảnh chụp màn hình được trích từ video do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đăng tải, cho thấy một chiếc thuyền ngay trước khi bị tên lửa Mỹ tấn công vào ngày 9/11/2025 (Ảnh: X)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các tàu bị tấn công là "phương tiện do các tổ chức khủng bố ma túy điều hành", đang di chuyển trên tuyến đường buôn lậu ma túy được tình báo Mỹ xác định. Ông Hegseth nói trên mạng xã hội X: "Hai tàu này có liên hệ với mạng lưới buôn bán ma túy trái phép, đang vận chuyển ma túy và hoạt động trong vùng hải phận quốc tế của Thái Bình Dương. Cả 6 người trên tàu đều bị tiêu diệt. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương".
Đây là vụ tấn công thứ 4 của Mỹ trong tháng 11 nhằm vào các tàu nghi ngờ liên quan đến ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương. Tính từ tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện tổng cộng 19 vụ không kích, phá hủy 20 tàu và khiến ít nhất 76 người thiệt mạng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố các chiến dịch này là một phần trong cuộc xung đột vũ trang chống các tổ chức ma túy, coi những người bị tiêu diệt là "đối tượng phi pháp". Một bản đánh giá mật của Bộ Tư pháp Mỹ đã được viện dẫn để biện minh cho việc tiến hành các đòn tấn công mà không cần phán quyết tư pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích trong và ngoài nước. Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ và các tổ chức nhân quyền cho rằng Washington đang vượt quá giới hạn pháp lý, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nên truy tố hình sự những người bị nghi buôn lậu ma túy thay vì tiêu diệt họ. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk tháng trước cũng khẳng định "các cuộc tấn công như vậy không có cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế" và yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động dẫn đến chết người ngoài pháp luật.
Bộ Quốc phòng Mỹ đến nay chưa công bố bằng chứng cụ thể về việc các tàu bị tấn công có chở ma túy hoặc thuộc quyền kiểm soát của các băng đảng ma túy. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định đây là "chiến dịch chống khủng bố", nhằm bảo vệ nước Mỹ và tiêu diệt những phần tử ma túy khủng bố muốn gây hại cho người dân Mỹ.
Chiến dịch quân sự gia tăng của Mỹ ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng với Venezuela - quốc gia mà Washington cáo buộc có quan hệ với các tổ chức ma túy khủng bố. Dù Tổng thống Trump nói rằng: "Chiến tranh với Venezuela là điều khó xảy ra", song những bước đi quân sự trên thực tế lại đang cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh.
Bình luận (0)