Mỹ lại đối mặt nguy cơ đóng cửa chính phủ trong năm mới

An Khê (t/h)

16/12/2025 18:37 GMT+7

VTV.vn - Các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản chính phủ liên bang có thể phải đóng cửa lần đầu tiên trong năm 2026.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Nguy cơ dần trở nên hiện hữu trong bối cảnh Thượng viện Mỹ không đạt được đồng thuận về việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 1/2026.

Theo truyền thông Mỹ, nguy cơ này xuất hiện sau khi đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn trợ cấp ACA, vấn đề từng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày vừa qua - dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về một vòng đối đầu chính trị tiếp theo tại Quốc hội, trong bối cảnh người dân Mỹ phải đối mặt với khả năng chi phí bảo hiểm y tế tăng mạnh.

Nhiều thượng nghị sĩ Dân chủ theo đường lối tự do bày tỏ sự bất bình trước việc các nỗ lực gia hạn trợ cấp bị chặn đứng. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như X hay Reddit, chính nhóm nghị sĩ này lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, với quan điểm cho rằng họ chưa tạo đủ sức ép để buộc Quốc hội đạt được một thỏa hiệp lưỡng đảng hiệu quả.

Tháng trước, một nhóm gồm 8 thượng nghị sĩ Dân chủ, chủ yếu thuộc phe ôn hòa, đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở cửa lại chính phủ, với kỳ vọng đảng Cộng hòa sẽ chấp nhận một thỏa hiệp nhằm ngăn chặn việc phí bảo hiểm y tế trên thị trường ObamaCare tăng vọt. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lưỡng đảng về gia hạn trợ cấp đã không mang lại kết quả, mở đường cho kịch bản chi phí bảo hiểm tăng mạnh trong năm tới.

Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont), một tiếng nói nổi bật của phe cấp tiến trong Thượng viện, đã chỉ trích việc các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại gia hạn trợ cấp tăng cường là "một sự xúc phạm" đối với hàng triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ y tế.

Theo ước tính, nếu các khoản trợ cấp bổ sung của ACA hết hạn vào tháng 1/2026, các công ty bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm trung bình khoảng 26% đối với những người mua bảo hiểm thông qua thị trường ACA, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng triệu hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp.

Ngày 11/12, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ cả hai dự luật liên quan đến bảo hiểm y tế. Dự luật của đảng Dân chủ, đề xuất gia hạn thêm 3 năm các khoản trợ cấp ACA, không đạt đủ 60 phiếu cần thiết, thất bại với tỷ lệ 51 phiếu thuận, 48 phiếu chống. Trong khi đó, dự luật của đảng Cộng hòa - đề xuất thay thế trợ cấp hiện tại bằng tài khoản tiết kiệm y tế (HSA), hỗ trợ tối đa 1.000 USD/năm cho người dưới 50 tuổi và 1.500 USD cho nhóm từ 50 - 64 tuổi có thu nhập dưới 700% mức nghèo liên bang - cũng không được thông qua với tỷ lệ tương tự.

Một số nghị sĩ Cộng hòa thừa nhận đề xuất của đảng này chưa giải quyết được bài toán chi phí bảo hiểm tiếp tục leo thang. Về phía đảng Dân chủ, các lãnh đạo cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội mới vào tháng 1/2026 để đưa vấn đề gia hạn trợ cấp ACA trở lại nghị trình, nhằm tránh những tác động tiêu cực đối với người dân và nguy cơ đóng cửa chính phủ liên bang.

Tin liên quan

Mỹ thưởng 10.000 USD cho những nhân viên làm việc xuất sắc khi chính phủ đóng cửa

Mỹ thưởng 10.000 USD cho những nhân viên làm việc xuất sắc khi chính phủ đóng cửa

VTV.vn - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 13/11 đã thông báo về quyết định thưởng hậu hĩnh cho các nhân viên hàng không duy trì hiệu suất làm việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.