Bức ảnh chụp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Caracas, Venezuela, ngày 8/1/2026 (Ảnh: AP)
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 thông báo chính thức nối lại hoạt động của Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela sau 7 năm gián đoạn, coi đây là một bước đi quan trọng trong quá trình khôi phục hiện diện ngoại giao và thúc đẩy tiếp xúc trực tiếp với chính quyền lâm thời, xã hội dân sự và khu vực tư nhân tại quốc gia Nam Mỹ này.
Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc tái mở cửa Đại sứ quán tại Caracas đánh dấu "một chương mới" trong quan hệ song phương, đồng thời là một cột mốc quan trọng trong lộ trình chính sách mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đối với Venezuela.
Theo phía Mỹ, Đại sứ Laura F. Dogu - nhà ngoại giao cấp cao nhất của Washington tại Venezuela, người đã đến Caracas từ tháng 1 năm nay - sẽ phụ trách tiến trình khôi phục sự hiện diện ngoại giao của Mỹ trên thực địa. Nhóm công tác do bà Dogu dẫn đầu hiện đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp trụ sở đại sứ quán, chuẩn bị cho việc đưa nhân sự trở lại đầy đủ trong thời gian tới và từng bước nối lại các dịch vụ lãnh sự.
Mỹ từng rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela và đóng cửa Đại sứ quán tại Caracas từ năm 2019 vì lý do an ninh. Khi đó, quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền Venezuela dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó là "Tổng thống lâm thời" của Venezuela.
Việc Mỹ tái lập hoạt động ngoại giao tại Caracas diễn ra trong bối cảnh Washington cho biết đang thúc đẩy một kế hoạch nhiều giai đoạn đối với Venezuela, trong đó nhấn mạnh mục tiêu khôi phục ổn định chính trị, thúc đẩy tiến trình dân chủ và tổ chức các cuộc bầu cử được cho là tự do và công bằng hơn.
Bên cạnh yếu tố chính trị, vấn đề năng lượng tiếp tục là một nội dung được đặc biệt quan tâm trong quan hệ Mỹ - Venezuela. Trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ được cho là đã có các tiếp xúc với giới chức lâm thời tại Venezuela, đồng thời phát tín hiệu cởi mở hơn trong các thảo luận liên quan lĩnh vực năng lượng và đầu tư. Một số biện pháp nới lỏng hạn chế cũng đã được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường Venezuela trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc nối lại hoạt động tại Đại sứ quán Caracas sẽ giúp Washington tăng cường khả năng làm việc trực tiếp với các đối tác tại Venezuela, theo dõi sát hơn tình hình thực địa và chuẩn bị cho giai đoạn khôi phục quan hệ sâu rộng hơn trong thời gian tới.
Bình luận (0)