(Ảnh: HealthDay)
Nguy cơ đối với cộng đồng do biến thể đậu mùa khỉ mới này nói chung là thấp. Tuy nhiên, việc lây truyền trong cộng đồng ở những nơi mới báo hiệu những thách thức lớn hơn đối với ngành y tế công cộng trong việc phát hiện các trường hợp mắc và ngăn chặn sự lây lan của đậu mùa khỉ.
Vào tháng 10 năm nay, bang California đã công bố 3 trường hợp nhiễm biến thể đậu mùa khỉ mới hơn - được gọi là nhánh Ib. Cả 3 bệnh nhân - 2 người ở Los Angeles và 1 ở Long Beach - đã nhập viện điều trị và hiện đang hồi phục.
Không có bệnh nhân nào có mối liên hệ rõ ràng với nhau và không ai trong số họ đã đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy virus đậu mùa khỉ có khả năng lây lan mà không bị phát hiện ở một số cộng đồng. Đã có 6 trường hợp nhiễm biến thể đậu mùa khỉ mới được tìm thấy ở những người du lịch tại Mỹ và đây là dấu hiệu đầu tiên của sự lây lan trong cộng đồng.
Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu - gồm Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan và Bồ Đào Nha - cũng báo cáo sự lây truyền rõ ràng của biến thể đậu mùa khỉ mới trong cộng đồng. Và biến thể cũ vẫn tiếp tục lưu hành trên toàn cầu.

(Ảnh: AP)
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến nay đã có hơn 44.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo trong năm 2025. Con số này cao hơn tổng số ca nhiễm được báo cáo trong năm 2024.
Theo Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ, 3 trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở bang California có thể có liên quan về mặt di truyền và có khả năng bắt nguồn từ một trường hợp du lịch từ tháng 8. Thông tin này đã được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố trong một khuyến cáo vào ngày 29/10, mặc dù khuyến cáo đó dường như không được công khai.
"Vì cả 3 trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở Los Angeles đều đã nhập viện, điều này càng củng cố thêm giả thuyết rằng có thể đang có sự lây truyền cục bộ" - Miguel Paredes, nhà dịch tễ học di truyền tại Đại học Washington, nhận định.
Theo một nghiên cứu hồi tháng 10 mà ông Paredes là đồng tác giả, nghiên cứu này chưa được bình duyệt hoặc công bố. Các nhà nghiên cứu ước tính chỉ có khoảng 1/33 trường hợp nhiễm biến thể đậu mùa khỉ cũ hiện được phát hiện trong khoảng thời gian này.
Năm 2022, các ca bệnh thuộc biến thể đậu mùa khỉ nhánh IIb đã bùng nổ trên toàn thế giới, lây nhiễm cho gần 100.000 người. Khoảng 1/3 số ca bệnh được phát hiện ở Mỹ. Phần lớn các trường hợp này là nam giới quan hệ tình dục đồng giới.
Tuy nhiên, biến thể mới - dường như xuất hiện vào giữa năm 2023 và lần đầu tiên được phát hiện tại Congo - lại không biểu hiện cùng một mô hình. Nó lây nhiễm cho cả nam giới và phụ nữ - thường ở độ tuổi từ 25 đến 40 - với tỷ lệ gần ngang nhau.
Bình luận (0)