Khu vực Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York, Mỹ (Ảnh: Getty Images)
Hơn 50 người đã được xác định mắc bệnh, trong khi hàng chục tòa nhà phát hiện có vi khuẩn Legionella trong hệ thống tháp giải nhiệt.
Sở Y tế thành phố New York cho biết đến ngày 11/7, đã ghi nhận hơn 50 ca mắc bệnh Legionnaires liên quan đến ổ dịch tại khu Upper East Side ở Manhattan. Trong số này, chưa đến 20 bệnh nhân còn phải điều trị tại bệnh viện và đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, cơ quan y tế địa phương đã yêu cầu 31 tòa nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Legionella tiến hành xả nước, vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ hệ thống tháp giải nhiệt. Đến cuối tuần, 19 tòa nhà đã hoàn tất việc xử lý, trong khi các tòa nhà còn lại được yêu cầu hoàn thành công tác khử khuẩn trước ngày 12/7.
Một trong những địa điểm nằm trong danh sách này là Bảo tàng Solomon R. Guggenheim - công trình kiến trúc nổi tiếng do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright thiết kế và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Đại diện bảo tàng cho biết việc khử khuẩn đã hoàn tất và cơ quan y tế xác nhận không cần triển khai thêm bất kỳ biện pháp xử lý nào. Bảo tàng vẫn hoạt động bình thường trong suốt quá trình vệ sinh hệ thống vì không phát sinh nguy cơ đối với khách tham quan hoặc nhân viên bên trong tòa nhà. Theo bảo tàng, đơn vị này duy trì chương trình kiểm tra và xử lý tháp giải nhiệt định kỳ hằng tháng thông qua một công ty chuyên môn nhằm bảo đảm an toàn.
Tuy nhiên, Sở Y tế New York nhấn mạnh việc phát hiện vi khuẩn Legionella trong hệ thống tháp giải nhiệt không đồng nghĩa đây là nguồn phát sinh ổ dịch. Các xét nghiệm hiện nay chưa thể phân biệt được vi khuẩn còn sống hay đã bị tiêu diệt, vì vậy giới chức vẫn tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguồn lây.
Song song với đó, truyền thông địa phương đưa tin một tòa nhà tại khu Upper West Side cũng chủ động kiểm tra hệ thống nước nóng và phát hiện có vi khuẩn Legionella. Kết quả này không nằm trong ổ dịch đang được điều tra nhưng tiếp tục làm gia tăng lo ngại của người dân.
Một số cư dân khu Upper East Side cho biết đã hạn chế mở cửa sổ hoặc giảm thời gian ở ngoài trời sau khi biết có các tòa nhà gần nơi sinh sống phát hiện vi khuẩn Legionella. Trong khi đó, giới chức y tế khẳng định hệ thống tháp giải nhiệt sau khi được khử khuẩn đúng quy trình sẽ không gây nguy cơ cho cộng đồng.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, bệnh Legionnaires là một dạng viêm phổi nặng do vi khuẩn Legionella gây ra. Vi khuẩn này thường phát triển trong môi trường nước ấm và có thể tồn tại trong các hệ thống nước của tòa nhà như vòi sen, bồn tắm nước nóng hoặc tháp giải nhiệt. Con người thường mắc bệnh khi hít phải các hạt sương hoặc giọt nước li ti chứa vi khuẩn. Bệnh không lây truyền từ người sang người.
Các triệu chứng thường xuất hiện sau khoảng 2 ngày đến 2 tuần kể từ khi tiếp xúc với vi khuẩn, bao gồm sốt, ho, đau đầu, đau nhức cơ, khó thở và có thể tiến triển thành viêm phổi nặng nếu không được điều trị kịp thời. Những người có nguy cơ cao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người hút thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử, người mắc bệnh phổi mạn tính và những người có hệ miễn dịch suy giảm.
Giới chức y tế New York cho biết các tháp giải nhiệt thường được lắp đặt trên mái các tòa nhà để điều hòa nhiệt cho hệ thống làm lạnh. Các hệ thống này không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, không tác động đến chất lượng không khí trong nhà hoặc hệ thống điều hòa không khí, song nếu không được bảo dưỡng đúng quy trình có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
Đây không phải lần đầu thành phố New York đối mặt với dịch bệnh Legionnaires. Năm 2025, một đợt bùng phát lớn tại khu Harlem, phía Bắc Manhattan, đã khiến 7 người tử vong và hơn 100 người mắc bệnh. Cuộc điều tra khi đó xác định nguồn phát tán vi khuẩn liên quan đến các tháp giải nhiệt tại Bệnh viện Harlem và một công trường xây dựng gần phòng thí nghiệm y tế công cộng của thành phố.
Giới chức y tế New York hiện đang tiếp tục lấy mẫu, truy vết nguồn lây và giám sát chặt chẽ các hệ thống nước tại những khu vực có nguy cơ nhằm kiểm soát ổ dịch và hạn chế phát sinh thêm các ca mắc mới.
Bình luận (0)