Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dịch vụ y tế tại Mỹ đang ngày càng đắt đỏ và trở thành gánh nặng với nhiều hộ gia đình. Nhiều người dân Mỹ đang phải điều chỉnh chi tiêu trong bối cảnh giá thực phẩm, nhà ở, điện nước và các nhu yếu phẩm khác vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, chi phí dịch vụ y tế tiếp tục tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình.
Tờ CNN trích lại nội dung một khảo sát với gần 20.000 người trưởng thành, trong đó khoảng 1/3 số người được hỏi cho biết họ đã phải cắt giảm ít nhất một khoản chi tiêu hàng ngày để thanh toán các hóa đơn y tế. Ngay cả nhiều người Mỹ có thu nhập trung bình, thậm chí trên trung bình vẫn phải cắt giảm chi phí sinh hoạt, hạn chế lái xe, hoặc vay mượn tiền để trả chi phí y tế.
Tờ Axios đưa ra một góc nhìn khác. Trong nghiên cứu được tờ báo này trích dẫn, giá một số loại thuốc điều trị các căn bệnh phổ biến chênh lệch rất lớn, tùy thuộc vào bệnh viện. Ví dụ như một liều thuốc điều trị ung thư Keytruda có giá dao động từ 12.000 - 43.000 USD.
Qua phân tích hơn 1.300 hồ sơ bệnh viện với cùng một dịch vụ y tế, có công ty bảo hiểm chỉ trả 1 USD, trong khi công ty khác phải trả tới gần 2.350 USD.

Những bất cập về giá dịch vụ y tế đã dẫn tới hành động của chính phủ Mỹ để tăng cường giám sát và siết việc công khai dữ liệu giá tại các bệnh viện.
Theo hãng thông tấn AP, chính quyền Mỹ đã cảnh báo hơn 500 bệnh viện do không cung cấp thông tin cơ bản về giá cả cho công chúng. Chính quyền cho rằng sự thiếu minh bạch này đang khiến chi phí y tế cao hơn mức cần thiết. Việc không tuân thủ có thể dẫn tới mức phạt lên tới 2 triệu USD mỗi năm.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc triển khai quy định này cũng không dễ dàng. Bài viết trên trang báo của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ cho biết quy định tương tự như thế này đã có hiệu lực từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, dữ liệu giá cả dịch vụ y tế vẫn rất hạn chế và thường gây khó hiểu.
Bên cạnh đó, không phải tất cả các bệnh viện đều tuân thủ quy định minh bạch về giá, hoặc chậm trễ thực hiện. Trong 10 tháng đầu tiên từ khi chính sách được áp dụng, chỉ khoảng 1/3 số cơ sở y tế tuân thủ quy định.
Trước đây, mức phạt tối đa đối với các cơ sở y tế không công khai giá các dịch vụ y tế là 300 USD/ngày, tương đương gần 110.000 USD/năm. Tuy nhiên, hiện mức phạt được nâng lên tới 2 triệu USD/năm để đảm bảo việc thực thi hiệu quả hơn.
Bình luận (0)