Mỹ thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/3 đã có cuộc gặp với lãnh đạo của 7 tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí.

Máy bay E-2D Hawkeye di chuyển trên đường băng, hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, ngày 7/3/2026 (Ảnh: Hải quân Mỹ/Getty Images)

Máy bay E-2D Hawkeye di chuyển trên đường băng, hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, ngày 7/3/2026 (Ảnh: Hải quân Mỹ/Getty Images)

Động thái Mỹ thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cần nhanh chóng bổ sung kho dự trữ đã suy giảm sau các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump trên mạng Truth Social cho biết các công ty quốc phòng hàng đầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí chiến lược mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện nay. Theo Tổng thống Trump, việc mở rộng sản xuất vũ khí trên thực tế đã bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước. Nhiều nhà máy sản xuất vũ khí và dây chuyền chế tạo đã được triển khai hoặc đang trong quá trình vận hành để đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng. 

Ông Trump tuyên bố Mỹ hiện có nguồn cung đạn dược cấp trung và cấp cao "gần như không giới hạn". Những loại đạn dược này đang được sử dụng trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, đặc biệt trong các hoạt động quân sự chống Iran.

Mỹ thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí- Ảnh 1.

Các nhà cung cấp của Lầu Năm Góc cam kết mở rộng sản lượng nhiều loại vũ khí quan trọng (Ảnh: US Pacific Fleet)

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ - bao gồm BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon. Những người tham dự hội nghị đã quyết định sẽ tổ chức thêm một cuộc họp tiếp theo trong vòng 2 tháng tới nhằm tiếp tục giám sát tiến độ mở rộng sản xuất vũ khí.

Theo thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội, nội dung thảo luận tập trung vào việc mở rộng năng lực sản xuất và điều chỉnh lịch trình sản xuất vũ khí.

Giới chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán giữa Lầu Năm Góc và các nhà thầu quốc phòng vẫn chưa đạt được tiến độ như mong muốn. Chính quyền Washington đang gia tăng sức ép yêu cầu các doanh nghiệp ưu tiên mở rộng sản xuất.

Song song với các biện pháp này, Nhà Trắng cũng đang xem xét đề xuất ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD nhằm thay thế số vũ khí đã được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Theo Tổng thống Trump, nhiều bang trên toàn quốc cũng đang cạnh tranh để xây dựng các nhà máy sản xuất quốc phòng mới, cho thấy ngành công nghiệp này đang bước vào một giai đoạn mở rộng lớn. Các chuyên gia quốc phòng nhận định việc gia tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí có thể củng cố đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ, đồng thời tăng cường khả năng duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài nếu cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.