Ukraine và Pháp sẽ hợp tác sản xuất vũ khí chung thông qua thỏa thuận mới

An Khê (Theo Kyiv Post, Kyiv Independent)

10/02/2026 07:08 GMT+7

VTV.vn - Ukraine và Pháp đã đạt bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng thông qua một thỏa thuận mới.

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ngày 9/2 đã ký biên bản ghi nhớ về việc sản xuất vũ khí chung tại thủ đô Kiev. Động thái này được xem là dấu mốc chuyển từ hỗ trợ quân sự đơn thuần sang hợp tác công nghiệp quốc phòng dài hạn giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Mykhailo Fedorov nhấn mạnh thỏa thuận mở ra cơ hội cho các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Theo ông, Ukraine và Pháp đang từng bước chuyển từ mô hình cung cấp trang bị sang hợp tác sản xuất chung, hướng tới những giải pháp bền vững nhằm tăng cường năng lực phòng thủ một cách có hệ thống cho cả hai bên.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine gia tăng, đặt áp lực lớn lên năng lực phòng không vốn đã suy giảm của nước này.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã thảo luận việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao máy bay tiêm kích Mirage 2000 của Pháp cho Ukraine, cùng với kế hoạch cung cấp số lượng kỷ lục bom dẫn đường chính xác AASM Hammer. Hai bên cũng trao đổi về khả năng tiếp tục cung cấp các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.

Ukraine và Pháp sẽ hợp tác sản xuất vũ khí chung thông qua thỏa thuận mới- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (bên phải) và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất vũ khí tại thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 9/2/2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Phía Ukraine bày tỏ mong muốn nhận thêm các hệ thống phòng không do Pháp sản xuất như SAMP/T, Mistral và Crotale, cùng với đạn dược đi kèm. Hai nước đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác trong việc cung cấp và đẩy nhanh sản xuất tên lửa Aster, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phòng không của Ukraine.

Ngoài vấn đề trang bị, hợp tác sản xuất vũ khí chung được xác định là trọng tâm lâu dài. Theo Bộ trưởng Fedorov, các dự án chung sẽ có sự tham gia của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp quốc phòng hai nước, bao gồm thử nghiệm các giải pháp an ninh và phát triển hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Trước khi ký thỏa thuận, phái đoàn Pháp đã tới thăm các vị trí chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine. Tại đây, binh sĩ Ukraine đã giới thiệu việc vận hành các khí tài do Pháp cung cấp, trong đó có hệ thống SAMP/T, máy bay Mirage 2000 và tổ hợp Mistral.

Trong bối cảnh Nga vẫn duy trì sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái bất chấp các lệnh trừng phạt, việc tăng cường sản xuất chung và hợp tác sâu rộng với các đối tác châu Âu là yếu tố then chốt nhằm củng cố năng lực phòng thủ không chỉ của Ukraine mà còn của toàn châu Âu.

Pháp hiện được xem là một trong những đối tác quân sự quan trọng của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, với các hỗ trợ đáng kể về phòng không, phương tiện bọc thép và vũ khí tầm xa. Thỏa thuận mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn hợp tác chiến lược sâu rộng hơn giữa Kiev và Paris trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nga tấn công quy mô lớn làm rung chuyển cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Nga tấn công quy mô lớn làm rung chuyển cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

VTV.vn - Theo thông báo của Kiev, Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn làm rung chuyển cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào rạng sáng 7/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.