Mỹ tiếp tục không kích 2 con tàu nghi buôn ma túy trên Thái Bình Dương

An Khê (Theo CNN)

19/12/2025 13:04 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ ngày 19/12 xác nhận mới tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên Thái Bình Dương.

Mỹ tiếp tục không kích 2 con tàu nghi buôn ma túy trên Thái Bình Dương, ngày 18/12/2025 (Ảnh: X)

Mỹ tiếp tục không kích 2 con tàu nghi buôn ma túy trên Thái Bình Dương, ngày 18/12/2025 (Ảnh: X)

Vụ không kích 2 con tàu trên vùng biển quốc tế thuộc phía Đông Thái Bình Dương đã làm 5 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 3 trong tuần này, nâng tổng số người tử vong trong các đợt không kích tương tự của Mỹ lên ít nhất 104 người.

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đăng tải trên mạng xã hội X, các cuộc tấn công diễn ra ngày 18/12 theo chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã tiến hành các đòn tấn công hỏa lực chính xác nhằm vào hai tàu do các tổ chức bị Mỹ chỉ định là "tổ chức khủng bố" vận hành. SOUTHCOM khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch.

Mỹ tiếp tục không kích 2 con tàu nghi buôn ma túy trên Thái Bình Dương- Ảnh 1.

Hình ảnh quân đội Mỹ không kích 3 con tàu bị cho là buôn ma túy, khiến 8 người thiệt mạng hôm 16/12/2025 (Ảnh: AP)

Trước đó, ngày 16/12, quân đội Mỹ đã không kích 3 con tàu bị cho là buôn ma túy, khiến 8 người thiệt mạng; một ngày sau đó, thêm 4 người tử vong trong vụ tấn công vào một tàu khác. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "Southern Spear" do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai, với mục tiêu ngăn chặn nạn buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trong những tháng gần đây, Mỹ gia tăng đáng kể hiện diện và hoạt động quân sự tại khu vực Nam Mỹ và Caribe, đặc biệt tập trung vào Venezuela. Tổng thống Trump cáo buộc Caracas "chiếm đoạt dầu mỏ, lãnh thổ và các tài sản khác" của Mỹ. Chính quyền Washington đã điều hàng nghìn binh sĩ cùng một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực, đồng thời ban hành lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Đáp lại, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18/12 cáo buộc Mỹ theo đuổi ý đồ thay đổi chế độ và kiểm soát tài nguyên của nước này. Ông cho rằng các hành động của Washington mang tính "hiếu chiến", đồng thời khẳng định cộng đồng quốc tế ngày càng nhận rõ bản chất của chính sách Mỹ.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi buôn ma túy bắt đầu từ tháng 9/2025, ban đầu chỉ diễn ra tại vùng biển Caribe trước khi mở rộng sang Thái Bình Dương từ cuối tháng 10. Tuy nhiên, chiến dịch này đang vấp phải nhiều chỉ trích trong nội bộ Mỹ. Một số nghị sĩ Quốc hội đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý cũng như tính minh bạch của các cuộc không kích, khi chính quyền chưa công bố bằng chứng công khai về việc các tàu bị tấn công có chở ma túy hoặc liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Hạ viện Mỹ mới đây đã bác bỏ hai nghị quyết yêu cầu hạn chế hành động quân sự của chính quyền Tổng thống Trump tại Tây Bán cầu. Dù vậy, Quốc hội tiếp tục gây sức ép buộc Lầu Năm Góc phải cung cấp đầy đủ video chưa chỉnh sửa về các cuộc tấn công, coi đây là điều kiện để giám sát trách nhiệm giải trình của chính quyền liên bang.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.