Myanmar bỏ lệnh giới nghiêm tại Yangon, chuẩn bị tổng tuyển cử

An Khê (Theo Strait Times)

28/12/2025 06:11 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 27/12, chính quyền quân sự Myanmar chính thức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon - đô thị lớn nhất cả nước với khoảng 7 triệu dân.

Người dân Myanmar nô nức chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử (Ảnh: AP)

Người dân Myanmar nô nức chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử (Ảnh: AP)

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Myanmar đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra theo nhiều giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết tình hình an ninh tại Yangon đã dần ổn định, cho phép nhà chức trách dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế đi lại. Theo ông, động thái này sẽ góp phần cải thiện các hoạt động kinh tế, xã hội và tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày của người dân cũng như thúc đẩy môi trường kinh doanh tại trung tâm kinh tế lớn nhất Myanmar.

Lệnh giới nghiêm tại Yangon từng được áp đặt từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau ngay sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong những năm gần đây, thời gian giới nghiêm đã được thu hẹp dần, chỉ còn áp dụng từ 1h - 3h sáng mỗi ngày, trước khi được dỡ bỏ hoàn toàn từ ngày 27/12.

Myanmar bỏ lệnh giới nghiêm tại Yangon, chuẩn bị tổng tuyển cử- Ảnh 1.

Người dân Myanmar nô nức chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử (Ảnh: AP)

Cùng với quyết định trên, chính quyền quân sự Myanmar gần đây đã công bố kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử với 3 đợt bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào các ngày 28/12/2025, 11/1/2026 và 25/1/2026. Tuy nhiên, thời điểm kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử hiện vẫn chưa được thông báo cụ thể.

Myanmar bước vào tiến trình bầu cử trong bối cảnh nước này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Cuộc xung đột kéo dài từ sau cuộc đảo chính năm 2021 đã khiến tình hình an ninh tại nhiều khu vực bất ổn, đồng thời đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 20 triệu người trong tổng số 51 triệu dân Myanmar hiện cần được hỗ trợ nhân đạo. Hơn 3,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hơn 6.800 dân thường được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo hơn 12 triệu người tại Myanmar có nguy cơ đối mặt với tình trạng đói nghiêm trọng trong năm 2026.

Về kinh tế, Myanmar - từng được đánh giá là một trong những nền kinh tế nhiều tiềm năng của khu vực - đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột, thiên tai và tình trạng quản lý yếu kém. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng GDP của Myanmar có thể phục hồi lên khoảng 3% trong năm tài khóa tới, chủ yếu nhờ các hoạt động tái thiết sau thiên tai và hỗ trợ có mục tiêu cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Yangon được xem là bước đi quan trọng của chính quyền quân sự Myanmar trong nỗ lực ổn định tình hình trong nước, dù giới quan sát cho rằng tiến trình bầu cử sắp tới và khả năng cải thiện toàn diện đời sống người dân quốc gia này vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến an ninh và chính trị trong thời gian tới.

Tin liên quan

Myanmar chưa thể triệt xóa tận gốc các hang ổ lừa đảo trực tuyến

Myanmar chưa thể triệt xóa tận gốc các hang ổ lừa đảo trực tuyến

VTV.vn - Các bằng chứng thực địa và phân tích độc lập cho thấy, hoạt động lừa đảo mạng tại Myanmar vẫn tiếp diễn, bất chấp những chiến dịch trấn áp rầm rộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.