Lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing (Ảnh: Anadolu/Getty)
Nhà lãnh đạo quân sự Myanmar cũng cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng - truyền thông nhà nước Myanmar hôm 26/6 đưa tin.
Tuyên bố trên được đưa ra tại một hội nghị được tổ chức vào ngày 25/6 ở thủ đô Naypyidaw với sự tham gia của nhiều chính đảng thân chính quyền. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Myanmar cũng đã kêu gọi các đảng phái tham gia vào tiến trình chính trị vì tương lai đất nước.
Trước đó, Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing hôm 8/3 cũng thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử muộn nhất vào tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.
Phát biểu tại một cuộc họp báo khi đang có chuyến thăm chính thức tới Belarus, Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cho biết 53 đảng phái chính trị đã nộp danh sách tham gia tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Tướng Min Aung không đề cập đến ngày bầu cử cụ thể.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của quân đội Myanmar đưa ra khung thời gian cụ thể cho cuộc bầu cử đã hứa từ lâu tại quốc gia đang bị xung đột, giao tranh tàn phá này.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình xung đột, giao tranh diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực của Myanmar. Tướng Min Aung Hlaing đã nhiều lần tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử, nhưng sau đó vẫn phải gia hạn tình trạng khẩn cấp khi các lực lượng phiến quân liên tục tấn công và tuyên bố giành quyền kiểm soát ở nhiều khu vực trên cả nước.
Kể từ cuộc đảo chính tại Myanmar vào năm 2021, nước này rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng với những cuộc giao tranh kéo dài giữa quân đội và các lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số. Hiện phần lớn lãnh thổ Myanmar nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương.
Myanmar rơi vào hỗn loạn khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự do người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, gây ra một phong trào phản đối biến thành một cuộc nổi loạn vũ trang chống lại quân đội. Tình trạng bất ổn liên tục khiến khả năng tổ chức bầu cử là gần như không thể.
Ông Min Aung Hlaing đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử, nhưng chính quyền của ông đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp, trong lúc quân đội đang bị các nhóm đối lập chống chính quyền quân sự tấn công.
Hồi cuối tháng 1 năm nay, chính quyền quân sự Myanmar đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Ông Min Aung Hlaing khi đó nói với Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar rằng hòa bình và ổn định vẫn cần thiết trước khi có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và tổ chức bầu cử.

Bình luận (0)