Myanmar phá hủy gần 150 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo tại biên giới giáp Thái Lan

An Khê (Theo AFP, CNA)

09/11/2025 23:54 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/11, quân đội Myanmar thông báo đang tiến hành phá dỡ gần 150 công trình tại một khu phức hợp lừa đảo mạng khét tiếng nằm sát biên giới với Thái Lan.

Khói bốc lên từ KK Park - một tụ điểm lừa đảo lớn ở Myawaddy - sau khi chính quyền quân sự Myanmar kích nổ vào tối 25/10/2025 (Ảnh: Bangkok Post)

Khói bốc lên từ KK Park - một tụ điểm lừa đảo lớn ở Myawaddy - sau khi chính quyền quân sự Myanmar kích nổ vào tối 25/10/2025 (Ảnh: Bangkok Post)

Theo báo Global New Light of Myanmar, các công trình bị phá dỡ bao gồm ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng, khu tổ hợp karaoke 2 tầng, phòng tập thể hình và khu spa - những tiện nghi xa hoa từng phục vụ cho các ông trùm tội phạm và nhóm nhân viên có thu nhập cao trong hệ thống lừa đảo này. Tính đến nay, 101 tòa nhà đã bị san phẳng và 47 công trình khác đang trong quá trình phá hủy.

Khu phức hợp KK Park, nằm tại thị trấn Myawaddy giáp biên giới Thái Lan, từng được xem là một "hang ổ" của các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Trong chiến dịch truy quét hồi tháng 10, lực lượng quân đội Myanmar đã phát hiện hơn 2.000 người tham gia vào các hoạt động lừa đảo và khiến khoảng 1.500 người ồ ạt bỏ trốn sang lãnh thổ Thái Lan.

Các cơ sở lừa đảo như KK Park được mô tả là "nhà máy lừa đảo trực tuyến", nơi hàng nghìn người nước ngoài bị cưỡng ép hoặc dụ dỗ làm việc. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện các chiêu trò lừa đảo tình cảm và đầu tư giả mạo nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm từ người dùng Internet trên toàn cầu.

Myanmar phá hủy gần 150 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo tại biên giới giáp Thái Lan- Ảnh 1.

Bức ảnh chụp khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía Đông Myanmar, ngày 17/9/2025 (Ảnh: AFP)

Trung Quốc, đồng minh quân sự chủ chốt của chính quyền quân sự Myanmar, đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc công dân nước này bị lừa đảo và buộc phải tham gia vào các hoạt động phạm pháp tại khu vực biên giới. Hồi tháng 2 năm nay, một chiến dịch do Bắc Kinh dẫn đầu đã giúp hồi hương khoảng 7.000 lao động bị cưỡng ép tại Myanmar. Cùng thời điểm, Thái Lan cũng áp dụng biện pháp phong tỏa Internet xuyên biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, song nhiều cơ sở đã tìm cách vượt rào bằng việc lắp đặt hàng nghìn thiết bị thu sóng vệ tinh Starlink.

Sau đó, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk - đơn vị cung cấp dịch vụ Starlink - thông báo đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị khả nghi quanh khu vực này.

Trong bối cảnh đó, quân đội Myanmar tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét. Tuy nhiên, theo điều tra của hãng tin AFP, sau hàng loạt cuộc đột kích của chính quyền quân sự Myanamar, làn sóng tuyển mộ gấp của các "nhà máy" lừa đảo giáp biên giới Thái Lan tiếp tục âm thầm diễn ra. Giới quan sát cảnh báo rằng hoạt động phá hủy quy mô lớn của Myanmar khó có thể chấm dứt hoàn toàn vấn nạn lừa đảo mạng và buôn người đang lan rộng khắp khu vực.

Tin liên quan

Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar tiếp tục tuyển dụng ồ ạt bất chấp bị truy quét

Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar tiếp tục tuyển dụng ồ ạt bất chấp bị truy quét

VTV.vn - Sau hàng loạt cuộc đột kích của chính quyền quân sự Myanamar, làn sóng tuyển mộ gấp của các “nhà máy” lừa đảo gần biên giới Thái Lan tiếp tục âm thầm diễn ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.