(Ảnh: UN)
Theo thông cáo, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thông báo quyết định trên tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Quyết định được đưa ra trên cơ sở nhu cầu "củng cố và điều chỉnh lại nguồn lực" của Lực lượng Quốc phòng Quốc gia Nam Phi (SANDF), sau 27 năm liên tục tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại Congo.
Nam Phi hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia đóng góp quân số lớn nhất cho MONUSCO, với hơn 700 binh sĩ đang được triển khai. Trong khi đó, toàn bộ phái bộ của LHQ tại Congo có gần 11.000 binh sĩ và cảnh sát, theo nhiệm kỳ được gia hạn hồi tháng 12/2025.
Thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ, Pretoria sẽ phối hợp chặt chẽ với LHQ để thống nhất lộ trình, thời gian biểu và các phương thức rút quân cụ thể. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất trước khi kết thúc năm 2026.

(Ảnh: Getty Images)
MONUSCO được Hội đồng Bảo an LHQ thành lập năm 1999, với nhiệm vụ bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và những người bảo vệ nhân quyền, đồng thời hỗ trợ chính phủ Congo trong các nỗ lực ổn định và xây dựng hòa bình. Phái bộ tập trung hoạt động chủ yếu tại khu vực miền Đông giàu tài nguyên nhưng bất ổn kéo dài của CHDC Congo.
Trong nhiều thập niên qua, miền Đông Congo là điểm nóng xung đột giữa lực lượng chính phủ và hàng chục nhóm vũ trang, trong đó có lực lượng M23. Giao tranh gia tăng mạnh từ đầu năm 2025, dẫn tới việc chiếm giữ các thành phố chiến lược như Goma và Bukavu, gây thương vong lớn và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền Congo nhiều lần cáo buộc Rwanda hậu thuẫn các nhóm vũ trang và khai thác trái phép tài nguyên tại khu vực này, song Kigali bác bỏ các cáo buộc trên.
Dù rút quân khỏi MONUSCO, Phủ Tổng thống Nam Phi khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì quan hệ song phương chặt chẽ với chính phủ CHDC Congo, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đa phương khác của Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Liên minh châu Phi (AU) và LHQ nhằm hướng tới hòa bình bền vững tại quốc gia Trung Phi này.
Trước đó, trong năm 2025, Nam Phi cũng đã rút lực lượng tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của SADC tại miền Đông Congo sau khi nhiệm kỳ của sứ mệnh này kết thúc, cho thấy xu hướng tái cơ cấu và điều chỉnh chiến lược triển khai quân sự ở nước ngoài của Pretoria trong giai đoạn tới.
Bình luận (0)