(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Một thiếu niên Australia đang kiện chính phủ liên bang nước này để phản đối lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, cho rằng quy định mới sẽ bị lách dễ dàng và khiến internet trở nên nguy hiểm hơn cho trẻ em.
Noah Jones, 15 tuổi, là đồng nguyên đơn trong vụ đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao nhằm chống lại Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells và Ủy viên An toàn eSafety Julie Inman Grant. Luật mới của Australia, dự kiến có hiệu lực ngày 10/12, sẽ chặn người dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng như Instagram, TikTok và Snapchat. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu của lệnh cấm là bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại và các nguy cơ từ kẻ săn mồi trực tuyến.
Tuy nhiên, Jones lập luận rằng chính sách này sẽ khiến thanh thiếu niên bị tách biệt và dễ tìm đến hành vi rủi ro hơn. Cậu cho rằng thay vì cấm đoán hoàn toàn, cần tập trung vào việc loại bỏ những yếu tố độc hại của mạng xã hội.
“Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ những điều xấu, chứ không phải cấm trẻ em dùng mạng xã hội", Jones nói từ nhà riêng ở Sydney. Cậu cho rằng khi trẻ phải sử dụng mạng xã hội trong bí mật, nguy cơ tổn hại sẽ tăng cao.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Theo Jones, mạng xã hội là phương tiện quan trọng để kết nối và trao đổi ý tưởng, giống như “quảng trường thời hiện đại”. Cậu cho biết hầu hết bạn cùng lớp đều dùng Snapchat để giữ liên lạc.
Jones cảnh báo lệnh cấm sẽ tạo ra “khoảng cách xã hội” giữa những người lách được hạn chế và những người tuân thủ. Cậu thừa nhận “rất có thể” sẽ tìm cách vượt qua lệnh cấm và “nhiều bạn bè cũng sẽ làm vậy”.
Cậu cho rằng cha mẹ, chứ không phải chính phủ, nên quyết định việc trẻ dùng mạng xã hội như thế nào.
Bộ trưởng Truyền thông và Ủy viên An toàn eSafety chưa đưa ra bình luận. Bà Wells trước đó khẳng định chính phủ giữ nguyên lập trường bất chấp các thách thức pháp lý.
Vụ kiện, có thêm một học sinh 15 tuổi khác tham gia, lập luận rằng lệnh cấm vi phạm quyền hiến định và nên được thay thế bằng các biện pháp nhắm mục tiêu trực tiếp vào hành vi bắt nạt trực tuyến và nguy cơ từ kẻ săn mồi. Vụ kiện nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm vận động do một nghị sĩ thuộc Đảng Tự do tiểu bang New South Wales điều hành.
Phiên điều trần hiện chưa được lên lịch.
Bình luận (0)