Nâng hạng thị trường: Cơ hội mới, thách thức mới

VTV.vn - Nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thị trường vốn theo chuẩn mực toàn cầu.

"Xin chúc mừng Việt Nam! Một cột mốc mới, một chương mới trong hành trình gia nhập thị trường tài chính toàn cầu" - Đây là thông điệp được Sở Giao dịch Chứng khoán New York - NYSE gửi tới Việt Nam trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, chính thức có hiệu lực vào đầu tuần tới.

Đằng sau cột mốc này là quá trình nhiều năm cải cách, hoàn thiện hạ tầng thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với nhà đầu tư quốc tế. Sáng nay, đại diện nhiều định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế lớn đã có mặt tại Việt Nam, cùng thảo luận về cơ hội dòng vốn cũng như những yêu cầu mới đặt ra sau nâng hạng.

Các đại diện đến từ những định chế tài chính hàng đầu thế giới như Vanguard, Morgan Stanley, BlackRock, Nasdaq và JPMorgan cùng chia sẻ kỳ vọng về chặng đường mới của thị trường vốn Việt Nam, khi thời điểm hoàn tất lộ trình nâng hạng đang đến gần. Một câu hỏi được quan tâm và vẫn còn là ẩn số là bao nhiêu tiền sẽ chảy vào thị trường Việt Nam sau khi thị trường khoác lên mình "chiếc áo mới".

Ông Duncan Burns - Giám đốc phụ trách Quản lý Đầu tư và Cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vanguard cho biết: "Trong năm tới, Vanguard dự kiến sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các quỹ FTSE của chúng tôi. Nguồn vốn này sẽ được đầu tư thay mặt cho hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nhiều người trong số họ có thể chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Nhưng thông qua danh mục đầu tư được đa dạng hóa trên toàn cầu, họ vẫn có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng đầy triển vọng của Việt Nam trong tương lai".

Nâng hạng thị trường: Cơ hội mới, thách thức mới - Ảnh 1.

Việc nâng hạng giúp thị trường vốn Việt Nam tăng kết nối với các định chế tài chính toàn cầu, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng thị trường. Ảnh minh họa.

Với tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số toàn cầu có xu hướng cải thiện, có dự báo cho rằng tổng dòng vốn đổ vào Việt Nam, bao gồm cả thụ động và chủ động, có thể lên tới 12 tỷ USD, thay vì chỉ 3 - 8 tỷ USD như nhiều dự báo trước đó.

Ông Thomas Nguyen - Giám đốc Thị trường nước ngoài, Công ty Chứng khoán SSI nhận định: "Chúng tôi ước tính sẽ có tổng cộng khoảng 10 tỷ USD chảy vào Việt Nam và đó mới chỉ là một ước tính khiêm tốn. Nếu các quỹ thụ động như Vanguard tiếp tục nâng tỷ trọng, đổ khoảng 3 tỷ USD vốn thụ động vào Việt Nam thì theo quy luật lịch sử của FTSE, tổng dòng vốn cả thụ động lẫn chủ động kéo theo có thể đạt tới 15 tỷ USD".

Dù vậy, đa phần ý kiến đồng tình, nâng hạng không phải đích đến mà là một vạch xuất phát mới, mở ra nhiều thách thức mới. Từ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đa dạng sản phẩm, cho tới phát triển nhà đầu tư tổ chức và hiện đại hóa hạ tầng và công tác giám sát theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới những chuẩn mực nâng hạng cao hơn vào năm 2030.

Thị trường vốn Việt Nam mở thêm cơ hội kết nối với quốc tế

Không chỉ ghi nhận những nỗ lực cải cách từ thị trường Việt Nam, nhiều nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế cũng đang nhìn thấy những cơ hội mới tại thị trường, khi thị trường vốn Việt Nam ngày càng hội nhập và kết nối sâu hơn với thế giới.

Bà Julia Hoggett - Giám đốc điều hành Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) chia sẻ: "Thay mặt Sở giao dịch chứng khoán London, tôi rất vui mừng được chúc mừng Việt Nam về thành tựu này. Đây là kết quả của sự lãnh đạo mạnh mẽ từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng những nỗ lực chung của các thành viên thị trường trong nhiều năm qua".

"Đây là một sự ghi nhận mạnh mẽ đối với những thành quả mà Việt Nam đã xây dựng, từ những cải cách táo bạo, nền kinh tế vững mạnh cho đến quá trình hiện đại hóa thị trường vốn", bà Adena Friedman - Chủ tịch, Giám đốc điều hành Nasdaq đánh giá.

Ông Gokul Laroia - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Morgan Stanley nhận định: "Những nỗ lực này đang mở ra các cơ hội mới cho các doanh nghiệp tìm kiếm động lực tăng trưởng, cũng như những nhà đầu tư mong muốn tham gia vào quá trình phát triển tiếp theo của Việt Nam".

Ông Loh Boon Chye - Giám đốc điều hành SGX Group đánh giá: "Đây không chỉ là một thời khắc quan trọng đối với Việt Nam, mà còn đối với cả ASEAN. Các thị trường vốn mạnh và có tính kết nối cao hơn sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nền kinh tế trong khu vực".

Ông Alex Hong - Đồng Giám đốc Thị trường Vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam xây dựng cây cầu kết nối, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời phát triển một thị trường vốn có tầm ảnh hưởng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Xin chúc mừng Việt Nam".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.