Nắng nóng bào mòn sức khỏe lao động tự do tại Ấn Độ

VTV.vn - Nắng nóng cực đoan đang khiến nhiều lao động tự do tại Ấn Độ kiệt sức, mất ngủ và chịu áp lực kinh tế ngày càng lớn.

Tài xế xe kéo đang cố gắng làm mát cơ thể trong đợt nắng nóng tại New Delhi. (Ảnh: AP)

Tài xế xe kéo đang cố gắng làm mát cơ thể trong đợt nắng nóng tại New Delhi. (Ảnh: AP)

Nắng nóng cực đoan đang khiến nhiều lao động tự do ở Ấn Độ rơi vào tình trạng kiệt sức ngay từ đầu ngày làm việc, trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều đô thị Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục tăng cao.

Tại Delhi, anh Jalaj Jha, 24 tuổi, làm công việc giao hàng tạp hóa theo nền tảng. Mỗi sáng, anh thức dậy trong căn phòng chật hẹp, gần như không có thông gió ngoài một chiếc quạt cũ thổi hơi nóng quanh phòng, trước khi bắt đầu ca làm kéo dài 12 tiếng.

“Tôi hầu như chỉ ngủ được 3 hoặc 4 tiếng trong cái nóng này. Tôi thức dậy trong tình trạng kiệt sức, cảm giác như cơ thể bị kéo xuống”, anh Jha nói.

Nắng nóng bào mòn sức khỏe lao động tự do tại Ấn Độ- Ảnh 1.

Người dân dùng vải che nắng trong đợt nắng nóng ở New Delhi hồi cuối tháng 4. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Dù mới 7h sáng, nhiệt độ tại Delhi đã ở mức 30 độ C, mức thấp nhất trong ngày. Vào ban ngày, nhiệt độ có thể vượt 45 độ C. Tuần này, Delhi ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong 2 năm qua và đêm tháng 5 ấm nhất trong 14 năm.

Một báo cáo mới của tổ chức People’s Courage International (PCI) có trụ sở tại Mỹ, dựa trên nghiên cứu tại Delhi, Dhaka, Kathmandu, Jakarta và Quezon City, cho thấy những đêm nóng hơn cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị - tình trạng nhiệt bị giữ lại trong các thành phố đông đúc - đang khiến hàng triệu lao động phi chính thức không thể hồi phục sức khỏe trước ngày làm việc mới.

Với các shipper, công nhân xây dựng và người bán hàng rong sống trong các khu nhà chật chội, thiếu thông gió hoặc điện không ổn định, giấc ngủ cũng trở thành vấn đề khó khăn. Việc không thể nghỉ ngơi và làm mát cơ thể làm gia tăng các bệnh liên quan đến nắng nóng, giảm năng suất lao động và đẩy những người vốn dễ bị tổn thương vào áp lực kinh tế sâu hơn.

Nắng nóng bào mòn sức khỏe lao động tự do tại Ấn Độ- Ảnh 2.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều lao động thiếu ngủ và kiệt sức. (Ảnh: EPA)

Báo cáo PCI dựa trên phỏng vấn hơn 2.200 lao động di cư trong nước tại 5 thành phố, cho thấy gần 8 trong 10 người cho biết nắng nóng cực đoan làm gián đoạn sinh kế hoặc đời sống gia đình. Nhiều người bị mất thu nhập vì không thể làm đủ ca, đồng thời phải chi thêm cho nước uống, thuốc men và đi lại.

Tại Gurugram, ngoại ô Delhi, anh Ajay Kumar, 32 tuổi, bán rau ven đường và mỗi ngày phải kéo xe ba bánh chở rau qua các tuyến phố đông đúc. “Ngày nào đầu tôi cũng quay cuồng vì nóng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc để nuôi gia đình”, anh nói.

Các nhà nghiên cứu gọi tình trạng này là “thiếu hụt phục hồi”, khi người lao động bắt đầu ngày mới trong trạng thái đã suy kiệt về thể chất. Tình trạng thiếu ngủ không chỉ làm giảm năng suất và ảnh hưởng sức khỏe, mà còn làm gia tăng lo âu và kiệt quệ tinh thần.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.