Hình minh họa.
Tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần gần đây đã ghi nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.
Nhiều trường hợp nhập viện do tâm lý chủ quan. Một bệnh nhân 67 tuổi ở Hà Nội bị chó nhà cắn khi can ngăn con vật tấn công bê. Cho rằng chó được nuôi từ nhỏ nên an toàn, ông không đi tiêm phòng. Hai tuần sau, con chó bỏ ăn rồi chết, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện. Một trường hợp khác là nam thanh niên 23 tuổi bị mèo mới mua về nuôi cắn. Sau khi con mèo chết bất thường, bệnh nhân vẫn chậm trễ tiêm phòng và chỉ đến cơ sở y tế khi được người thân nhắc nhở.
Ngược lại, một phụ nữ 65 tuổi đã đến bệnh viện ngay sau khi bị chó cắn vào ngón chân. Theo các bác sĩ, việc tiêm phòng sớm giúp cơ thể tạo miễn dịch kịp thời, ngăn virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương.
BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ tử vong gần như 100%.
Các chuyên gia nhấn mạnh, sai lầm phổ biến là chờ theo dõi chó, mèo có phát bệnh hoặc chết hay không rồi mới đi tiêm. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc đầu ngón tay, ngón chân.
Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào gây tổn thương da, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod, sau đó đến cơ sở tiêm chủng để được đánh giá nguy cơ và tiêm phòng sớm nhất. Tuyệt đối không tự đắp lá thuốc hoặc điều trị theo các phương pháp dân gian.
Bình luận (0)