Dự báo nền nhiệt trung bình ở Bắc Bộ tháng 5 sẽ cao hơn gần 1 độ C so với trung bình mọi năm. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trung bình ngày và đêm có thể xấp xỉ 29 độ C.

Trong tháng 5, các đợt nắng nóng có thể sẽ gay gắt và dài ngày hơn.
Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra ở Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 5 này, nhiệt độ cao hơn mọi năm 0,5-1 độ C nên có thể các đợt nắng nóng sẽ gay gắt và dài ngày hơn.
Nguyên nhân là do hiện tượng ENSO dự báo có xác suất chuyển pha sang El Nino khoảng 55-65%. El Nino khiến gió ẩm thổi về khu vực phía Tây Thái Bình Dương trong đó có Biển Đông của Việt Nam yếu đi.
Vì vậy, ngoài nắng nóng gia tăng, mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ năm nay dự báo cũng đến muộn hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm, tức khoảng nửa cuối tháng 5 mới chính thức chuyển sang mùa mưa ở 2 khu vực này.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm
Trong tháng 5, khu vực Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
Trên đất liền, do tác động của rãnh thấp gió mùa ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nên khu vực này có thể xảy ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây tác động đến các hoạt động dân sinh.
Bên cạnh đó, tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ, tình trạng nắng nóng, nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến đời sống, sản xuất.
Trên biển, các địa phương ven biển và ngư dân cần đề phòng lốc xoáy cục bộ kèm gió giật mạnh trên khu vực Biển Đông.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo khí tượng ngắn hạn (1-3 ngày) để kịp thời điều chỉnh sản xuất và ứng phó, bảo đảm an toàn.
Bình luận (0)