Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại các chợ truyền thống tăng cao, nhất là vào giờ cao điểm. Trong khi đó, việc tồn tại hệ thống điện đã xuống cấp, đấu nối tạm bợ ở nhiều chợ cũng đồng nghĩa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Công tác tuyên truyền để nâng cao tính chủ động của tiêu thương trong phòng chống cháy do chập điện đang được lực lượng điện lực các địa phương triển khai để giúp tiểu thương sử dụng điện an toàn, hạn chế rủi ro xảy ra.

Ghi nhận tại chợ Tuy Hòa - chợ đầu mối lớn với hơn 1.000 quầy hàng kinh doanh - nhiều khu vực vẫn tồn tại tình trạng dây điện cũ, chắp vá, kéo mắc tạm bợ. Nỗi lo chập điện cũng thường trực với những hộ buôn bán ở đây.

Nhiều khu vực vẫn tồn tại tình trạng dây điện cũ, chắp vá.
Kinh doanh những mặt hàng dễ cháy, lưới điện xuống cấp, tiểu thương chưa quan tâm thay thế lưới điện cùng các thiết bị điện đã lâu năm, hư hỏng là 3 yếu tố này đang tồn tại ở nhiều chợ truyền thống. Và chỉ cần tiểu thương lơ là, cháy có thể xảy ra.
Từ thực tế này, từ tháng 3, Điện lực tỉnh Đắk Lắk đã triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống cháy nổ cho tiểu thương tại các chợ truyền thống.

Tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống cháy nổ cho tiểu thương.
Các tờ rơi hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong mùa nắng nóng được phát trực tiếp đến từng hộ kinh doanh. Đối với các quầy hàng buôn bán vật liệu dễ cháy, cán bộ điện lực tăng cường nhắc nhở việc kiểm tra hệ thống điện, ngắt nguồn điện trước khi rời quầy và hạn chế những thói quen có nguy cơ gây cháy như thắp hương trong khu vực buôn bán.
Khó khăn hiện nay là tại một số chợ truyền thống vùng phía đông Đắk Lắk không có lực lượng bảo vệ và trực vào ban đêm. Vì vậy, cùng với việc chủ động tuyên truyền của ngành điện và chính quyền địa phương thì mỗi tiểu thương cần chủ động phòng ngừa cháy nổ để tài sản của mình được an toàn.
Bình luận (0)