Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka từ ngày 5 đến 8/5 tới.
Là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Sri Lanka, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá và thiết lập khuôn khổ mới cho quan hệ song phương giữa Việt Nam với 2 quốc gia này trong giai đoạn mới.
Tháng 2/1958, chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ấn Độ, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Năm 1972, Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Từ quan hệ Đối tác Chiến lược thiết lập năm 2007, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Những dấu ấn cho thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và nâng tầm trên chặng đường hơn nửa thế kỷ.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: TTXVN)
PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi) cho biết: "Quan hệ chính trị, ngoại giao vẫn tiếp tục được củng cố và duy trì, nâng cấp. Quan hệ kinh tế cũng có sự cải thiện rất mạnh mẽ. Tất cả các lĩnh vực hợp tác thể hiện quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có sự tin cậy rất lớn và luôn luôn ủng hộ nhau trong các diễn đàn quốc tế, các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu".
Tới nay, trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột chiến lược. Hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương đạt 16,4 tỷ USD vào năm 2025. Ấn Độ hiện đầu tư 473 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn 1,1 tỷ USD.
Đặc biệt, hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục khơi mở những tiềm năng cho sự phát triển của mỗi nước.
"Kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Ấn Độ cũng đang hướng đến trở thành nền kinh tế thứ 3 thế giới. Ấn Độ sẽ rất cần tìm ra những đối tác đáng tin cậy, chia sẻ được những chí hướng và tầm nhìn với mình, như Việt Nam", ông Naresh Pachisia (Chủ tịch Phòng Thương mại Bharat, Ấn Độ) nhận định.
Cùng với Ấn Độ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta và các đảng chính trị của Ấn Độ, Sri Lanka; đưa quan hệ giữa Việt Nam với mỗi nước lên tầm cao mới.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước ta trong tăng cường quan hệ với Ấn Độ, với Sri Lanka nói riêng và cả khu vực Nam Á nói chung.
"Chắc chắn chuyến thăm này sẽ mở ra những cơ hội như triển vọng hợp tác mới giữa ta với Ấn Độ và Sri Lanka nói riêng cũng như là giữa ta với khu vực Nam Á", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka không chỉ tăng cường sự gắn kết song phương, mà còn góp phần củng cố hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.
Bình luận (0)