(Ảnh: NASA/Getty Images)
NASA thông báo sẽ tiến hành đợt sơ tán y tế đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sau khi một phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe được mô tả là “nghiêm trọng” nhưng không công bố chi tiết.
Theo thông tin được NASA đăng tải trên mạng xã hội tối 9/1, cơ quan này dự kiến cho nhóm phi hành gia rời ISS sớm nhất vào chiều 14/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ, với mục tiêu hạ cánh gần bang California vào sáng sớm 15/1, tùy thuộc điều kiện thời tiết và quá trình hồi phục.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó, ông Jared Isaacman, lãnh đạo NASA, cho biết quyết định được đưa ra sau khi tham vấn lãnh đạo y tế và ban điều hành cơ quan, đồng thời nhấn mạnh việc đưa nhóm Crew-11 trở về sớm là vì lợi ích tốt nhất cho các phi hành gia.
NASA xác nhận một phi hành gia trên ISS đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, song không công bố danh tính hay tình trạng cụ thể, viện dẫn quyền riêng tư của bệnh nhân. Do sự việc này, NASA cũng đã hủy chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong năm.

Trạm Vũ trụ Quốc tế nhìn từ tàu con thoi Atlantis sau khi rời khỏi quỹ đạo, ngày 19/7/2011 (Ảnh: NASA/AP)
Ông Isaacman cho biết đây là một tình trạng y tế nghiêm trọng, là lý do NASA lựa chọn phương án đưa phi hành gia trở về Trái Đất. Tuy nhiên, Giám đốc y tế James Polk khẳng định đây không phải là một ca sơ tán khẩn cấp, do tình trạng của phi hành gia hiện được đánh giá là ổn định.
Nhóm Crew-11 do chỉ huy người Mỹ Zena Cardman dẫn đầu, tới ISS bằng tàu vũ trụ của SpaceX hồi tháng 8. Nhóm còn có phi hành gia NASA Mike Fincke, phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui và nhà du hành vũ trụ Nga Oleg Platonov.
Ba phi hành gia khác gồm Chris Williams của Mỹ và hai nhà du hành vũ trụ Nga Sergei Mikayev và Sergei Kud-Sverchkov sẽ tiếp tục sinh sống và làm việc trên ISS. NASA cho biết trạm vũ trụ đã cũ và tốn kém chi phí vận hành này dự kiến sẽ được đưa ra khỏi quỹ đạo vào giai đoạn cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.
Bình luận (0)