Tiêm kích Su-35 của Nga bay trên biển Baltic, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)
NATO chặn máy bay quân sự Nga trên biển Baltic khi các oanh tạc cơ và tiêm kích Nga bay trên khu vực này ngày 20/4, buộc liên minh triển khai chiến đấu cơ giám sát.
Theo AP, các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp xuất kích từ căn cứ không quân Šiauliai tại Lithuania, phối hợp với lực lượng từ Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đan Mạch và Romania để theo dõi chuyến bay của Nga.
Phía Nga triển khai 2 oanh tạc cơ Tu-22M3 siêu âm cùng khoảng 10 tiêm kích Su-30 và Su-35 hộ tống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là chuyến bay theo kế hoạch, diễn ra trong không phận quốc tế trên biển Baltic và kéo dài hơn 4 giờ.
Cơ quan này khẳng định các chuyến bay của không quân Nga tuân thủ quy định quốc tế, đồng thời cho biết các oanh tạc cơ tầm xa thường xuyên hoạt động trên vùng biển trung lập tại Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cũng như biển Baltic và Biển Đen.

Oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga bay trên biển Baltic, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, NATO cho biết các máy bay Nga bị chặn thường không bật thiết bị nhận dạng, không liên lạc với kiểm soát không lưu hoặc không nộp kế hoạch bay, buộc liên minh phải triển khai tiêm kích để xác định danh tính.
Hoạt động này nằm trong sứ mệnh tuần tra không phận Baltic của NATO, được triển khai từ năm 2004 sau khi Lithuania, Latvia và Estonia gia nhập liên minh.
Một phóng viên AP tại căn cứ Šiauliai ghi nhận các phi công Pháp đã sẵn sàng xuất kích trong vài phút sau khi nhận lệnh. Các máy bay được khởi động động cơ, chờ lệnh cất cánh trước khi lao lên bầu trời.
Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết trong giai đoạn từ ngày 13 đến 19/4, NATO đã 4 lần điều tiêm kích để chặn các máy bay Nga vi phạm quy tắc bay, bao gồm việc tắt thiết bị nhận dạng và không có kế hoạch bay.
Bình luận (0)