New York triển khai chuỗi siêu thị giá rẻ

VTV.vn - Chuỗi siêu thị giá rẻ tại New York được kỳ vọng giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm khoảng 90 USD/tháng, nhưng vẫn đối mặt nhiều ý kiến trái chiều.

Giá thực phẩm đang là mối lo của 80% hộ gia đình tại thành phố New York. Đây là thống kê của chính quyền thành phố New York. Vì vậy, mới đây thành phố đã công bố chi tiết kế hoạch mở các siêu thị giá rẻ nhằm bình ổn giá cả hàng hoá, giúp giảm áp lực chi tiêu của người dân.

Toàn bộ rau củ quả tươi, thịt và hải sản, trứng, sữa, thịt gà… một giỏ thực phẩm thiết yếu sắp tới sẽ được bán với giá thấp hơn 30% so với bình thường. Ưu đãi này áp dụng cho mọi khách hàng, không phân biệt họ thu nhập bao nhiêu.

"Chính quyền thành phố đang vào cuộc để giúp cuộc sống của người dân bớt tốn kém hơn, dễ trang trải hơn" - Đây là thông điệp của thị trưởng thành phố New York trích dẫn trên trang web của chính quyền thành phố. Theo đó, chương trình có thể giúp người dân New York giảm trung bình 15% chi phí thực phẩm, tiết kiệm khoảng 90 USD mỗi tháng, tương đương gần 1.000 USD một năm.

Cửa hàng đầu tiên dự kiến mở vào cuối năm 2027 tại Hunts Point, quận Bronx, nơi có tới 77% số hộ gia đình gặp khó khăn trang trải các nhu cầu thiết yếu. Có 5 cửa hàng được chia đều tại mỗi quận.

Chương trình hợp tác công tư sẽ triển khai ra sao? Tờ Washington Post thông tin, để hợp tác vận hành hệ thống các cửa hàng này, thành phố sẽ chi trả tiền thuê mặt bằng, chi phí bảo trì và thuế bất động sản. Đơnvị tư nhân sẽ làm việc với các nhà phân phối thực phẩm để cung ứng hàng hóa lên kệ và quản lý hoạt động của cửa hàng.

Tuy nhiên, giá rẻ cho người mua cũng có thể trở thành áp lực lớn với người bán. Nhiều tờ báo Mỹ đặt câu hỏi liệu các siêu thị nhỏ và cửa hàng tạp hoá nhỏ có thể cạnh tranh với một hệ thống được thành phố hỗ trợ mặt bằng, thuế và chi phí vận hành hay không.

Tờ CBS News dẫn chứng lời đại diện nhóm các chủ cửa hàng tạp hoá nhỏ: Kế hoạch của thị trưởng sẽ gây tổn hại cho nhiều cửa hàng nhỏ do các hộ gia đình làm chủ. Còn phía thành phố khẳng định các cửa hàng bình ổn sẽ không có quầy đồ nguội, đồ ăn nóng… những mặt hàng mang lại lợi nhuận cao cho các cửa hàng tạp hoá nhỏ.

Còn theo kênh NBC New York, thành phố cần phân tích đầy đủ hơn chi phí, tác động đối với các cửa hàng thực phẩm không được trợ cấp, cũng như các biện pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ khiến giá thực phẩm tăng cao.

Tờ New York Post lập luận thẳng thắn: Kế hoạch này sẽ khiến người nộp thuế phải chịu ít nhất 70 triệu USD. Khoản tiền này đủ để mua thẻ thành viên Costco cho hơn 1 triệu người dân thành phố New York.

Với người mua, một giỏ hàng rẻ hơn tới 30% rõ ràng sẽ giúp giảm áp lực chi tiêu. Nhưng chương trình chỉ thực sự hiệu quả khi đến được đúng đối tượng, với chi phí hợp lý, không tạo gánh nặng cho ngân sách và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cửa hàng nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.