Nga cảnh báo các lệnh trừng phạt mới của EU sẽ phản tác dụng

VTV.vn - Nga cảnh báo vòng trừng phạt mới do Liên minh châu Âu đề xuất, trong đó có việc trì hoãn điều chỉnh trần giá dầu của Nga, sẽ không đạt được mục tiêu gây sức ép lên Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng, thực phẩm và nguyên liệu thô toàn cầu. Bên cạnh đó, các hạn chế mới còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp và gây tổn hại đến lợi ích của chính EU. Nga khẳng định sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng đối với gói trừng phạt của EU.

Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch trừng phạt bổ sung trị giá 1.500 tỷ USD nhắm vào nền kinh tế Nga, mở rộng phạm vi trừng phạt sang nhiều lĩnh vực mới. Theo đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt Nga thứ 21, nhắm vào việc bán dầu, hạm đội ngầm của Moscow, mở rộng phạm vi sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, ngân hàng, tiền kỹ thuật số, thủy sản và binh lính tham gia vào chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt mới tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại.

Nga cảnh báo các lệnh trừng phạt mới của EU sẽ phản tác dụng- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AP)

Đề xuất này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố hôm 9/6 và đang được đưa ra thảo luận trước khi các nước thành viên xem xét thông qua. Kế hoạch trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga được đưa ra khi các đồng minh của Ukraine đang xem xét các cách thức mới để khôi phục tiến trình hòa bình và buộc Điện Kremlin chấp nhận lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

Brussels đề xuất duy trì mức trần giá dầu thô Nga ở khoảng 44 USD/thùng đến tháng 1/2027 nhằm ngăn Điện Kremlin hưởng lợi từ đợt tăng giá dầu gần đây do xung đột tại Trung Đông.

Theo nội dung đề xuất, EU dự kiến mở rộng danh sách cấm giao dịch với hàng chục ngân hàng Nga, đồng thời bổ sung các tổ chức tài chính, nền tảng tiền kỹ thuật số và các đơn vị giao dịch dầu mỏ tại một số nước thứ ba. Ủy ban châu Âu cũng đề xuất đưa vào danh sách đen 30 tàu thuộc hạm đội ngầm mà Moscow sử dụng để xuất khẩu dầu, né tránh lệnh cấm. Bên cạnh đó, các tàu và cơ sở hạ tầng khác - như cảng và nhà máy lọc dầu - hỗ trợ các hoạt động của hạm đội ngầm cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen.

Gói biện pháp này dự kiến cấm xuất khẩu nhiều kim loại, hợp kim và linh kiện được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng. EU cũng lần đầu tiên đưa lĩnh vực thủy sản vào diện hạn chế, theo đó cấm nhập khẩu một số sản phẩm cá từ Nga, bao gồm cá tuyết.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.