Nguyên nhân xuất phát từ việc Apple không tuân thủ yêu cần cài đặt sẵn phần mềm Nga, đồng thời gỡ bỏ ứng dụng nhắn tin quốc gia (Max) khỏi App Store.
Theo Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga, các cơ quan chống độc quyền ở một số quốc gia, bao gồm cả các nước BRICS, đang xem xét các khiếu nại từ người dùng và nhà phát triển ứng dụng liên quan đến hành vi phân biệt đối xử của Apple.
Theo đó, Apple đã không tuân thủ luật pháp Nga về việc cài đặt sẵn phần mềm của Nga trên thiết bị, cụ thể là ứng dụng nhắn tin quốc gia "Max" và cửa hàng ứng dụng nội địa Rustore. Ngày 1/7, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga đã đưa ra cảnh báo cho Apple, yêu cầu công ty này phải tuân thủ trước ngày 15/7 hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 4 tỷ ruble (hơn 50 triệu USD).
Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga lưu ý, hiện các thiết bị iPhone và iPad sử dụng công cụ tìm kiếm nước ngoài theo mặc định, buộc người dùng phải tự thay đổi cài đặt để chọn công cụ tìm kiếm tương đương của Nga. Điều này gây bất lợi cho các nhà phát triển trong nước và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Apple đã không ít lần lần đối mặt với các án phạt và yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt tại Nga, đặc biệt là từ tháng 9/2025, khi Nga chính thức ra luật yêu cầu Apple phải hỗ trợ kho ứng dụng nội địa RuStore trên tất cả các thiết bị iPhone và iPad bán ra tại nước này.
Động thái này đánh dấu bước đi quyết liệt của chính phủ Nga nhằm bảo vệ thị trường phần mềm trong nước và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các nền tảng công nghệ nước ngoài, đặc biệt là Apple và Google.
Bình luận (0)